Hà Nội treo biển chuyển cây nhưng không có đường dây nóng

Hoàng Đan - Thế Long |

Lãnh đạo công ty cây xanh HN cho rằng, do dư luận đang mong muốn được minh bạch thông tin nên đơn vị tiến hành công khai bằng cách treo biển để người dân biết và cho ý kiến.

Từ chiều 19/3, trên một số tuyến phố như Trịnh Hoài Đức, Lý Nam Đế (Hà Nội),… xuất hiện các tấm biển trưng cầu ý kiến người dân về những cây dự kiến sẽ được chặt hạ để thay thế hoặc cắt tỉa phòng gãy đổ mùa mưa bão hoặc do bị khô, mục.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, bắt đầu từ khoảng 15 giờ chiều 19/3, công ty đã tiến hành cho treo các tấm biển này.

Theo ông Hưng, việc cắt tỉa, chặt hạ, thay thế cây là việc làm thường xuyên hàng năm của công ty để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

"Tuy nhiên, do dư luận đang mong muốn được minh bạch thông tin nên chúng tôi tiến hành công khai để người dân được biết và đóng góp ý kiến.

Những cây sẽ chặt hạ, tỉa, thay thế mà công ty đang thực hiện và lấy ý kiến không liên quan gì đến dự án thay thế 6.700 cây mà dư luận đang quan tâm", ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng cho hay, trên các tấm biển này sẽ ghi rõ cây đó sẽ được đánh chuyển, chặt tỉa... và thay thế bằng cây khác là loại nào.

Sau một tuần treo biển, nếu không có ý kiến phản đối, cây sẽ được đánh chuyển, thay thế bằng một cây đúng chủng loại, kích thước.

"Trường hợp người dân không đồng thuận, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để đánh giá lại.

Sau đó, tùy từng vị trí, địa điểm, từng cây và phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ kiểm tra, phối hợp và quyết định có thay thế hay không", ông Hưng cho hay.

Trước ý kiến của người dân về việc, mặc dù có biển treo nhưng lại không có số đường dây nóng được ghi kèm để tiện phản ánh, ông Hưng cho rằng, số điện thoại đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Đường dây nóng của chúng tôi đã được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố cùng với đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố từ lâu.

Bây giờ không thể ghi thêm đường dây nóng lên được vì biển bé và người dân cũng đã quá quen với đường dây nóng của chúng tôi rồi!", ông Hưng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hưng, công ty sẽ tiếp nhận phản hồi của người dân qua số máy 04.39764540, trực 24/24 giờ.

Việc xin ý kiến người dân lần đầu tiên được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện sau làn sóng phản đối một đề án thay thế, chặt hạ 6.700 cây xanh của Sở Xây dựng Hà Nội.

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đã quyết định tạm dừng việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trong chiều 20/3, trong vai người dân ở khu vực treo biển trên cây ở phố Trịnh Hoài Đức, phóng viên đã gọi đến đường dây nóng mà ông Hưng cung cấp.

Sau khi trình bày ý kiến đồng tình chặt một số cây đã chết khô nhưng những cây đang sống dù có cong queo thì không nên chặt, bởi vì đó là nguồn cung cấp oxy, bóng mát cho bà con, chúng tôi đã được cán bộ tiếp nhận trả lời khá tận tình.

Vị này cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang ghi lại ý kiến. Ngoài ra, tất cả các ý kiến gọi đến phản ánh đều được cán bộ tiếp nhận chuyển đến lãnh đạo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại