Mất bao lâu để Hà Nội có thêm những hàng cây cổ thụ?

Xuân Phú |

Kế hoạch thay thế 6.700 cây xanh trên địa bàn Hà Nội khiến không ít cây cổ thụ có tuổi đời tới khá cao bị "khai tử". Nhiều con phố Thủ đô đột nhiên mất đi vẻ đẹp cổ kính, thanh mát, dịu dàng...

Đường phố Hà Nội vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính bởi những hàng cây cổ thu có tuổi đời mấy chục năm...
... và càng lắng đọng hơn khi vào mùa thay lá, những vỉa hè này lại được phủ một lớp lá vàng dày đặc.
Không chỉ có vậy, những hàng cây cổ thủ này còn mang lại bóng mát vào ngày hè oi bức.
Trước chủ trương thay thế 6.700 cây xanh trên địa bàn Hà Nội, những hàng cây này sẽ bị đốn hạ, thay thế...
Cùng với việc chặt hạ cây xanh phục vụ thi công hai tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông, Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch chặt hạ, thay thế hơn 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.
Theo đó, hàng nghìn cây xanh tại 10 quận không đúng chủng loại cây xanh đô thị (cây cấm trồng), cây cong, xấu, ảnh hưởng mỹ quan, giao thông... sẽ bị chặt hạ, thay thế.
Hầu hết những cây này không thuộc chủng loại cây đô thị như dâu da, vông, dướng, trứng cá, bông gòn...
Ngoài ra, một số cây trong quá trình sinh trưởng phát triển bị tác động khách quan làm cho cong, xấu, nghiêng gây cản trở giao thông, không đảm bảo cảnh quan, một số cây chết, sâu mục không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão cũng sẽ bị thay thế.
Rất nhiều cây trong số đó là cây cổ thụ có tuổi đời rất cao
Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều tuyến phố nổi tiếng của Hà Nội sẽ mất đi vẻ đẹp cổ kính vốn có.
Sau khi chặt hạ, đơn vị chức năng sẽ trồng thay thế ngay cây mới, tuy nhiên, sẽ phải rất lâu nữa để những cây con này thực sự thay thế được cho cây bị bỏ đi..
... Và người dân Thủ đô "ngẩn ngơ" vì bỗng nhiên mất đi cảm giác dịu mát, yên bình khi đi qua nhiều con phố vốn được phủ bóng cây xanh

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại