*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Đây là đợt nắng nóng bất thường mà 40 năm Hà Nội mới gặp lại và nguyên nhân nắng nóng có nhiều nhưng còn có nguyên nhân từ việc lấp ao hồ, vấn đề cây xanh", ông Chung nêu rõ.
"Sở Xây dựng tổ chức hội thảo thay thế cây xà cừ đúng vào ngày nóng bức nhất trong vòng 40 năm vừa qua nên tạo ra bức xúc của bà con. Cho phép tôi rút kinh nghiệm điều này".
"Lời di chúc của Đức Phật trước khi rời cõi đời này là không được chặt cây cối, phá hoại núi rừng. Cây cối cho ta sự sống, che mát cho ta nên cấm tuyệt đối việc chặt cây".
"Nhu cầu, số liệu dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên tuyến đường đến nay mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư đưa ra", Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ.
Hàng trăm cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch đòi lại vỉa hè ở nhiều xã của Thạch Thất. Nhiều người thắc mắc, những cây gỗ bị chặt được đưa về đâu?
Hai xã ở Thạch Thất và một xã ở Hoài Đức (Hà Nội) chặt cây ồ ạt trong đợt dẹp vỉa hè khiến dư luận phản ứng gay gắt. Tác giả Phạm Tấn Phú có góc nhìn hí họa riêng về sự việc này.
Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức khẳng định trong kế hoạch không có từ ngữ nào ghi chặt cây xanh và việc chặt cây là sai quy trình nhưng không vì mục đích cá nhân.
Vị phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, trong quá trình đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông không có từ ngữ nào là chặt cây xanh, thậm chí cả cây đô thị.
Chỉ một quãng đường dài hơn 1km dọc theo tuyến quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn xã Đức Phượng, huyện Hoài Đức đã có gần 30 cây xanh bị đốn hạ.
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) nêu rõ, trong thời gian tới sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt hàng loạt cây xanh tại xã Cẩm Yên.
Theo Bí thư huyện ủy Thạch Thất, việc chặt nhiều cây xanh nằm ven đường của xã Cẩm Yên rất phản cảm và huyện đã yêu cầu xã này phải kiểm điểm, báo cáo gấp vào sáng nay.
"Các cây xanh này nằm ở giữa, mép đường, vi phạm hành lang giao thông nên chính quyền địa phương giải tỏa theo chỉ đạo của thành phố", Bí thư Thạch Thất nói.