*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gần 30 cây xà cừ lớn trên tuyến đường Đội Cấn – Bưởi và phạm vi đường Láng ở Hà Nội sẽ tiếp tục bị đốn hạ để phục vụ thi công các công trình giao thông tại đây.
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) cho biết, tổng số gỗ, củi từ việc chặt cây được đem ra đấu giá đợt này là 144,7m3 gỗ các loại và 34,1m3 củi.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu, ban cán sự Đảng UBND TP kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND, Sở Xây dựng, các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6/2015.
Vụ cải tạo thay thế cây xanh Hà Nội đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc, làm rõ.
Ông Doãn cho rằng, nếu như cán bộ của Trường ĐH Lâm nghiệp nhân danh cơ quan để cung cấp thông tin thì không đúng nhưng nếu họ cung cấp thông tin với quyền của họ thì không sai.
Ngoài Hà Nội và TP.HCM thì Huế là cái tên thứ 3 nổi bật về hệ thống cây xanh, cây cổ thụ trong Thành phố.
TS Nguyễn Tiến Hiệp khẳng định, theo tài liệu chính thức trong Sách Đỏ VN thì cây được Hà Nội trồng mới ở đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.
Những câu trả lời của Sở Xây dựng về việc chặt cây không làm phản ứng của dư luận hạ nhiệt xuống thậm chí khiến nhiều người càng thêm bức xúc.
Trong sáng 25/3, Sở Xây dựng HN đã có văn bản chính thức trả lời các câu hỏi được phóng viên đưa ra tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 20/3 liên quan đến vấn đề chặt cây.
Người dân ở hai xã Tân Thịnh, Đại Lịch, huyện Văn Chấn (Yên Bái) vừa qua bán được mấy trăm cây mỡ với giá cao ngất ngưởng. Họ chả biết người ta mua để trồng cây cảnh hay làm gì mà đắt thế?
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đăng Long khẳng định, ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào về chuyện bị kỷ luật và không biết tin này từ đâu ra.
TS Nguyễn Tiến Hiệp và GS Lê Đình Khả đã trực tiếp ra quan sát 4 cây "lạ" được thay trên phố Nguyễn Chí Thanh vào ban đêm.