*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Về việc chặt hạ, chuyển hơn 1.300 cây xanh, thành phố sẽ bàn với Bộ Giao thông vận tải và tôi đã chỉ đạo sau khi lấy kiến nhân dân thì phải có trả lời rõ ràng", Bí thư Hải nói.
Chỉ một quãng đường dài hơn 1km dọc theo tuyến quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn xã Đức Phượng, huyện Hoài Đức đã có gần 30 cây xanh bị đốn hạ.
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) nêu rõ, trong thời gian tới sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt hàng loạt cây xanh tại xã Cẩm Yên.
Không khó để đưa ra câu trả lời: Tại sao ông được người dân yêu quý đến vậy? Bởi suy nghĩ, lối sống, hành động của ông bao giờ cũng nghiêng về những thân phận cần lao trong xã hội.
Hàng loạt cây xà cừ cỡ lớn trên đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) tới đây sẽ bị đánh chuyển hoặc chặt hạ, nhằm phục vụ thi công tuyến đường tàu điện Metro Nhổn - Ga Hà Nội.
Ông Doãn cho rằng, nếu như cán bộ của Trường ĐH Lâm nghiệp nhân danh cơ quan để cung cấp thông tin thì không đúng nhưng nếu họ cung cấp thông tin với quyền của họ thì không sai.
TS Nguyễn Tiến Hiệp khẳng định, theo tài liệu chính thức trong Sách Đỏ VN thì cây được Hà Nội trồng mới ở đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.
Ông Phan Đăng Long cho rằng, đề án cải tạo, thay thế cây xanh là chủ trương đúng của Hà Nội, tuy nhiên, quá trình thực hiện nóng vội đã gây ra bức xúc trong dư luận xã hội.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đăng Long khẳng định, ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào về chuyện bị kỷ luật và không biết tin này từ đâu ra.
Hội trường khách sạn Cầu Giấy - nơi diễn ra buổi tọa đàm về cây xanh Hà Nội bỗng nhiên mất điện trong vòng gần 20 phút khi chương trình bắt đầu.
Ông Cuông cho rằng, việc Hà Nội kỷ luật cán bộ, thanh tra vụ chặt cây cho thấy sự lắng nghe ý kiến của nhân dân, tuy nhiên, cần phải làm đến cùng, tránh "đầu voi, đuôi chuột".
Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, hoàn toàn không có tiêu cực, tham nhũng hay lợi ích nhóm trong vấn đề chặt, thay thế cây xanh.
Tâm điểm