Chặt 6.700 cây: Phó Chủ tịch HN nói về 21 câu hỏi chưa trả lời

Hoàng Đan (ghi lại) |

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, hoàn toàn không có tiêu cực, tham nhũng hay lợi ích nhóm trong vấn đề chặt, thay thế cây xanh.

Trước những bức xúc của dư luận xã hội liên quan đến đề án chặt, thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nôi, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Tp Hà Nội vừa có một số ý kiến trả lời, làm rõ thêm.

Theo ông Hùng, chủ trương thay cây, chuyển đổi cây, trồng cây mới trên đường phố thấy những cây cong, sâu, mục rồi chặt hạ những cây nguy hiểm cho an toàn tính mạng của nhân dân, cũng như tất cả mọi người là việc làm rất đúng đắn, thường xuyên.

"Tuy nhiên, thời gian vừa qua có một số công việc của một số đơn vị thực hiện gây ra bức xúc trong nhân dân Thủ đô cũng như người dân cả nước. Việc này, tôi xin nhận thiếu sót để xảy ra bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Qua đây, chúng tôi cũng coi là bài học đắt giá cho Hà Nội trong việc triển khai các công việc liên quan đến cộng đồng, liên quan đến xã hội.

Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học để chúng ta thực hiện các chủ trương được tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho người dân", ông Hùng nói.

Để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, gần 100 cây xà cừ cổ thụ phải chặt bỏ.
Để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, gần 100 cây xà cừ cổ thụ phải chặt bỏ.

Ông Hùng cũng khẳng định, hoàn toàn không có tiêu cực, tham nhũng hay lợi ích nhóm trong vấn đề chặt, thay thế cây xanh.

"Toàn bộ kinh phí đóng góp do các nhà tài trợ, tổ chức xã hội và các cá nhân hảo tâm hưởng ứng kêu gọi của thành phố đóng góp, chung tay để thực hiện việc duy trì cây xanh của thành phố.

Thành phố qua đây cũng rất cảm ơn những nhà tài trợ, tổ chức xã hội và các cá nhân hảo tâm đã có đóng góp cho thành phố", ông Hùng bày tỏ.

Với các câu hỏi của phóng viên đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức ngày 20/3, ông Hùng cho biết, qua phân loại có 3 nhóm vấn đề.

"Nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến chỉ đạo, điều hành của thành phố. Nhóm thứ hai là liên quan đến tổ chức thực hiện và nhóm thứ ba liên quan đến kỹ thuật, vấn đề kinh tế.

Về việc này, tại cuộc họp tôi đã trả lời những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối và công tác chỉ đạo của thành phố còn vấn đề tổ chức thực hiện, kỹ thuật, tôi đã giao cho đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng trả lời những vấn đề có liên quan.

Tổng hợp lại, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phải trả lời đầy đủ 21 câu hỏi đến các báo trước ngày 25/3", ông Hùng nói thêm.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hà Nội tuyên bố kết thúc họp báo chiều 20/3, trong khi chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên. Ông Hùng hứa UBND TP tiếp thu và gửi những câu hỏi và chuyển tới các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng sau đó rời cuộc họp, bước ra ngoài hành lang trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại UBND Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại