*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để tổ chức xén hè đường Vành đai 2 (đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở), Hà Nội phải di chuyển hơn 476 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây.
Tại phiên chất vấn ngày 7/7, thay vì trả lời trực tiếp các đại biểu, UBND TP Hà Nội đã gửi văn bản trả lời chất vấn của Ban Pháp chế HĐND TP về kết quả xử lý sau kết luận thanh tra việc thay thế cây xanh. Điều đáng nói, cho đến nay thành phố vẫn chưa đề cập đến việc xử lý cán bộ.
Cây xanh mới được trồng 1 năm tại dự án đường 5 kéo dài (Hà Nội) tổng vốn đầu tư hơn 6.600 tỉ đồng nhưng đến nay nhiều cây bị héo khô, bong tróc vỏ và chết hàng loạt.
Hàng loạt những vụ việc khiến dư luận "phát sốt" trong tuần qua đã được chúng tôi điểm lại bằng thơ gửi đến quý độc giả.
Theo ông Lâm, việc cho thông tin ý kiến của phòng PA83 - Công an Hà Nội vào văn bản của trường ĐH Lâm nghiệp là chưa đúng và sẽ cải chính.
Ông Phan Đăng Long cho rằng, đề án cải tạo, thay thế cây xanh là chủ trương đúng của Hà Nội, tuy nhiên, quá trình thực hiện nóng vội đã gây ra bức xúc trong dư luận xã hội.
Hội trường khách sạn Cầu Giấy - nơi diễn ra buổi tọa đàm về cây xanh Hà Nội bỗng nhiên mất điện trong vòng gần 20 phút khi chương trình bắt đầu.
Sau nhiều nỗ lực cuối cùng chúng tôi đã “đột nhập” thành công và mục sở thị địa điểm được cho là nơi tập kết cây cổ thụ mới chặt hạ trong thời gian qua trên địa bàn Hà Nội.
Ông Cuông cho rằng, việc Hà Nội kỷ luật cán bộ, thanh tra vụ chặt cây cho thấy sự lắng nghe ý kiến của nhân dân, tuy nhiên, cần phải làm đến cùng, tránh "đầu voi, đuôi chuột".
“Là thực vật, chúng tôi cũng có máu và biết đau, chúng tôi cũng có mặc cảm lo sợ cái chết và cảm thông với đồng loại”.
Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, hoàn toàn không có tiêu cực, tham nhũng hay lợi ích nhóm trong vấn đề chặt, thay thế cây xanh.
"Đây sẽ là một bài học để đúc rút kinh nghiệm nhưng riêng vụ việc này, tôi đề nghị phải đi tới cùng chứ không thể dừng việc chặt hạ là xong", ông Dương Trung Quốc nói.