Hà Nội: Nổ trạm điện cao thế, cả khu phố mất điện

Hải Tú |

(Soha.vn) - Vào khoảng 12 giờ ngày 23/3, một tiếng nổ lớn phát ra từ trạm điện cao thế trước tòa nhà số 2 Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội).

Khi sự cố trên diễn ra có hàng chục người đang ngồi uống nước phía dưới chân trạm điện, ngoài trời có mưa nhưng rất may không có thương vong. Được biết trạm biến thế này là một trong những trạm điện quan trọng của quận Đống Đa vì nó cung cấp điện cho khu phố Hoàng Cầu trong đó có một số tòa nhà công vụ.

Trạm biến áp trước cổng nhà Công vụ Quốc hội (Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) bị nổ vào sáng nay khiến cả khu phố mất điện.

Trạm biến áp bị nổ vào sáng nay khiến cả khu phố mất điện.

Khoảng 15 phút sau, nhân viên điện lực TP Hà Nội đã có mặt để xử lý sự cố. “Tuy nhiên, sự cố khá nghiêm trọng, lại là trạm điện cao áp nên phải mất một thời gian mới có thể khắc phục” – một nhân viên điện lực có mặt tại hiện trường cho biết.

Các nhân viên điện lực cho biết sự cố chưa thể khắc phục ngay được.
Các nhân viên điện lực cho biết sự cố chưa thể khắc phục ngay được.

Trước đó, chiều 22/3, một xe cẩu gây đứt cáp điện của đường dây 500 KV  Bắc - Nam khiến nhiều khu vực của các tỉnh thành miền Trung và miền Nam mất điện toàn bộ hoặc cục bộ. Sự cố nghiêm trọng đã dẫn đến hàng loạt hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân các khu vực trên ngưng trệ và đảo lộn.

Đây không phải là lần đầu tiên các sự cố điện nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng diễn ra. Nhiều doanh nghiệp và người dân đã tỏ ý phàn nàn về chất lượng dịch vụ mà Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cung cấp. Trong khi đó, EVN đang tính đến phương án tăng giá điện trong năm 2013 trình Quốc hội và Chính phủ thông qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại