"Hà Nội không vội được đâu" sẽ được tướng Chung thay đổi?

Hoàng Đan |

Các ĐBQH tin rằng, nếu trở thành người đứng đầu UBND TP.HN, con người hành động, quyết liệt như tướng Chung sẽ góp phần làm Hà Nội thay đổi tích cực.

Hoàn toàn xứng đáng

Buổi họp báo sau bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sau Đại hội Đảng bộ TP sẽ được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với chúng tôi bên lề kỳ họp Quốc hội lần thứ 10, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết, việc các bộ trẻ được bầu tín nhiệm là rất tốt.

"Nói về trường hợp cụ thể của ông Nguyễn Đức Chung thì đây là một thành viên của Ủy ban Tư pháp. Chúng tôi biết rất rõ đó là một đồng chí được đánh giá rất cao trong Ủy ban về năng lực, tinh thần trách nhiệm cũng như cách thức làm việc.

Ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, ông Chung đã tạo ra dấu ấn rất lớn trong hoạt động của Ủy ban.

Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố Hà Nội thì từ khi ông Chung lên làm Giám đốc CA TP cũng đã có sự chuyển biến rất quan trọng, đóng góp vào sự ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo tôi, việc Đại hội Đảng của TP Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy và dự kiến giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP thì hoàn toàn xứng đáng nếu không nói là rất xứng đáng.

Bởi vì, Ủy ban Tư pháp rất kỳ vọng vào ông Chung", ông Quyền nêu ý kiến.


Ông Nguyễn Đình Quyền.

Ông Nguyễn Đình Quyền.

Cũng theo ông Quyền, mặc dù tướng Chung là người làm công tác chỉ đạo điều hành thực tiễn, nhưng khi phát biểu ở Ủy ban Tư pháp thì lại nghiên cứu vào những vấn đề mang tính vĩ mô.

"Ở tầm vừa điều hành vừa nắm được những vấn đề lý luận vĩ mô thì trở thành người đứng đầu UBND TP sau này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tướng Chung sẽ làm tốt", ông Quyền nhấn mạnh.

Theo nhận xét của ông Quyền,với tính cách của ông Nguyễn Đức Chung là dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ông rất kỳ vọng.

"Ở Hà Nội người ta vẫn nói câu là không vội được đâu thì những người có cá tính quyết liệt, cương quyết như ông Chung, tôi nghĩ rằng, sẽ có những chuyển biến quan trọng trong thời gian tới.

Đây là kỳ vọng lớn của không chỉ tôi mà của toàn thể nhân dân Thủ đô", ông bày tỏ.

Nhiều thách thức

Đồng quan điểm, đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) cũng đưa ra đánh giá, ông Nguyễn Đức Chung là một người trẻ và đây sẽ là ưu điểm tạo sự năng động.

"Qua việc ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo công an thành phố giai đoạn vừa qua, tôi thấy rõ đây là con người hành động.

Ngoài chỉ đạo chung thì các công việc cụ thể, nhất là các vụ việc nóng ông Chung cũng rất sát sao, có mặt kịp thời... Các chương trình như tổ công tác 141, 142 hay các vụ giải cứu con tin đều tạo được hiệu quả.

Thực tế, thành phố Hà Nội có nhiều đặc điểm như vừa có Luật Thủ đô, rất lớn về mặt diện tích, đa dạng về loại hình vừa quận, huyện, xã, phường nên cần cái nhìn tổng thể, vừa vĩ mô vừa vi mô mới bật lên được.

Cá nhân tôi rất kỳ vọng với một người trẻ như ông Chung được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch UBND thì Hà Nội sẽ có đột phá", bà An nêu.

Vị ĐBQH này cũng cho hay, Hà Nội trong thời gian qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức như dân cư quá đông, vấn đề quy hoạch, môi trường...

"Rất nhiều vấn đề đặt ra đối với Hà Nội như dân số quá đông đến hơn 7 triệu người, chưa kể số lượng người vãng lai nữa sẽ đặt ra những thách thức rất lớn.

Chưa kể vấn đề quản lý, trật tự đô thị cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế nên đòi hỏi cần phải có sự vắt óc suy nghĩ thì mới được và phải huy động trí tuệ tập thể dưới sự điều hành quyết liệt của một người đứng đầu mới giải quyết được.

Chúng tôi cũng rất mong Chủ tịch mới sẽ quan tâm đến những việc này", bà An cho hay.

Đồng thời, bà cũng mong muốn được nhắn gửi tới người được giới thiệu ra bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ hy vọng và chờ kết quả.

"Chúng tôi hy vọng và chúng tôi cũng chờ kết quả từ ông Nguyễn Đức Chung", bà An nhắn gửi.

 
ông phạm quang nghị
Việc công bố ông Nguyễn Đức Chung sẽ được Thành ủy giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố đã nằm trong quy hoạch chuẩn bị của thành phố, đã báo cáo với cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền, phê duyệt quy hoạch này. Còn thủ tục sẽ phải làm tiếp cho đầy đủ để đưa ra HĐND bầu còn có quy trình tiếp theo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại