Ông Phạm Quang Nghị nói về việc giới thiệu tướng Chung

Hoàng Đan |

Ông Phạm Quang Nghị cho rằng, việc tướng Chung sẽ được Thành ủy giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố đã nằm trong quy hoạch chuẩn bị đã được phê duyệt.

Tại buổi họp báo sau bế mạc Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sau Đại hội Đảng bộ Tp sẽ được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch UBND Tp Hà Nội.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với chúng tôi bên lề kỳ họp Quốc hội lần thứ 10, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội, nguyên Bí thư Thành ủy cho biết:

"Việc công bố ông Nguyễn Đức Chung sẽ được Thành ủy giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố đã nằm trong quy hoạch chuẩn bị của thành phố, đã báo cáo với cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền, phê duyệt quy hoạch này.

Còn thủ tục sẽ phải làm tiếp cho đầy đủ để đưa ra HĐND bầu còn có quy trình tiếp theo".

Ông Nghị cũng cho rằng, đối với nhân sự tất cả các tỉnh thành trong cả nước, khi tổ chức đại hội đã phải dự kiến và thông qua dự kiến ai là chủ tịch chứ không phải chỉ Hà Nội.

Các tỉnh họ có công bố hay không thì là do các tỉnh hoặc báo chí không hỏi nên không nói.

Ông Nghị nhấn mạnh thêm, việc công bố giới thiệu ông Chung như vậy cũng không phải là sớm nhưng cũng không phải là muộn.

"Cứ xong đại hội mới có thể nói được", ông Nghị nói thêm.

Về thông tin, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức không trúng Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa mới, ông Nghị cho biết, Bí thư huyện Mỹ Đức không được giới thiệu bầu chứ không phải không trúng.

"Đối với các huyện thì không có ai trật cả", ông Nghị nói thêm.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Đại biểu Dương Trung Quốc chia sẻ, về cá nhân tướng Chung, với tư cách lâu nay là Giám đốc công an Hà Nội, bản thân ông đánh giá rất tốt.

"Từ tình hình thực tế của Hà Nội đến con người trong giao tiếp, ứng xử, tôi đánh giá rất tốt nhưng chuyển sang giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND Tp Hà Nội thì tôi thấy lại là sang một lĩnh vực rất khác.

Sở trường của ông Chung có thể sẽ là một yếu tố thuận lợi nhưng đồng thời, ông cũng phải tự đặt mình vào tư cách là người đứng đầu bộ máy hành pháp của Thủ đô mà hơn ai hết ý thức đó là một văn hóa.

Tôi nghĩ con người đó mà lại là người trẻ sẽ phấn đấu rất tốt nếu chúng ta có môi trường thuận lợi", ông Quốc bày tỏ.

Ông Quốc cũng cho hay, quan trọng nhất đối với một người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo thành phố là phải biết dùng người.

"Thủ đô là nơi tập trung những nguồn lực lớn nhưng khai thác nguồn lực đó không đơn giản nên việc ứng xử của người lãnh đạo là quan trọng.

Tôi tin rằng, ở tuổi của ông Chung và những gì thể hiện trong thời gian qua sẽ hoàn toàn có thể làm tốt", ông Quốc nói thêm.

Ông Quốc cũng mong muốn được nhắn gửi đến ông Nguyễn Đức Chung, người sẽ được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND Tp Hà Nội niềm tin và kỳ vọng của cá nhân ông.

"Đương nhiên đây là một vinh dự lớn nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề", ông Quốc nhắn gửi.

 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung
Tôi rất vinh dự qua Đại hội lần thứ XVI, Đảng bộ Tp Hà Nội đã bầu tôi làm Phó Bí thư Thành ủy và sự tín nhiệm, lòng tin của các Đại biểu, sự kỳ vọng, tín nhiệm của người dân đã ủng hộ tôi trong những năm qua, trong các cương vị khác nhau trong ngành công an. Đó chính là những thuận lợi to lớn nhất với tôi trong thời gian tới. Với cương vị mới, tôi tin không chỉ riêng tôi mà ai cũng vậy, có những khó khăn nhất định nhưng tôi tin với những thuận lợi cơ bản, lòng tin, sự tín nhiệm sẽ là động lực để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, thách thức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại