Tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hoàng Đan |

Theo bà Hằng, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu các Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Đầu giờ sáng nay (2/11), thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã công bố kết quả họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI.

Theo bà Hằng, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu các Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban Chấp hành đã bầu một lượt đầy đủ các chức danh theo số lượng cần bầu mà Đại hội đã thông qua.

Ban Thường vụ khóa XVI gồm 16 người, cụ thể như sau:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

3. Ông Đào Đức Toàn

4. Ông Nguyễn Đức Chung

5. Ông Trần Quang Cảnh

6. Ông Nguyễn Quang Huy

7. Ông Vũ Hồng Khanh

8 Ông Lê Hồng Sơn

9. Ông Nguyễn Văn Sửu

10. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

11. Ông Nguyễn Quốc Hùng

12. Bà Nguyễn Thị Yến

13. Ông Nguyễn Doãn Anh

14. Ông Nguyễn Văn Phong

15. Ông Vũ Đức Bảo

16. Bà Nguyễn Lan Hương

Theo danh sách này, Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới có 4 đồng chí nữ, đạt tỷ lệ 25%.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã bầu 4 Phó bí thư, gồm:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

3. Ông Đào Đức Toàn

4. Ông Nguyễn Đức Chung

100% Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là ông Trần Quang Cảnh.

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông sinh ngày 3/8/1967, quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Chung được phong hàm Thiếu tướng ngày 13/7/2013.

Ông có trình độ thạc sĩ luật học, cử nhân kinh tế, điều tra viên cao cấp.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Zing.vn
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Zing.vn

Ngày 25/9/2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội, khi mang quân hàm Đại tá.

Ngoài ra, ông còn là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Trước đó, năm 2004, ông Nguyễn Đức Chung đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi ở tuổi 37.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng

Bà Hằng (SN 1960, quê quán xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định) là thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng. Ảnh: Hà Nội mới
Bà Ngô Thị Thanh Hằng. Ảnh: Hà Nội mới

Bà từng giữ chức Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Mới đây, ngày 10/2/2015, bà Hằng được chuẩn y giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bà Ngọc (SN1961, quê xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội) học khoa Văn, ĐHSP 1.

Trước khi trở thành Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tháng 8/2008, bà đảm nhiệm một số chức vụ ở tỉnh Hà Tây (cũ), như:

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Đông; Phó Chủ tịch UBND TX Hà Đông; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây...

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: Tuổi trẻ
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: Tuổi trẻ

Tháng 4/2011, bà được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Bà trở thành Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ngày 10/2/2015.

Ông Đào Đức Toàn

Ông Toàn (SN 1962, tại xã Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh), là cử nhân kinh tế.

Vị này từng là ĐB HĐND quận Hoàn Kiếm khóa 2004 - 2009. Sau đó, ông làm Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Ông Đào Đức Toàn. Ảnh: Tiền phong
Ông Đào Đức Toàn. Ảnh: Tiền phong

Tháng 3/2015, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại