Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội không bầu chức danh Bí thư Thành ủy

Hoàng Đan |

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Chiều 1/11, sau phần thảo luận tại hội trường, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành phiên họp bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 16.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, để chuẩn bị công tác nhân sự, 12 tổ đại biểu đã thảo luận về đề án nhân sự. Trên cơ sở kết quả thảo luận, Đại hội đã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch đoàn để chốt danh sách bầu cử.

Số lượng các đồng chí Ban chấp hành được thông qua là 76 người. Đại hội đã bầu được 74 đồng chí.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Danh sách để bầu 74 đồng chí có 85 người, đạt số dư 14,8%. Không có đồng chí nào tự ứng cử hoặc được đề cử thêm ngoài danh sách.

Đại hội đã bầu một lần đủ 74 người với số phiếu rất tập trung. Người trẻ nhất được bầu vào Ban chấp hành là đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Một trong hai vị trí khuyết, theo ông Phong giải thích là vị trí Bí thư Thành ủy sẽ do Bộ Chính trị phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Trước đó, chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015 do ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm.

Cũng theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 16 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thành ủy, UBKT Thành ủy và Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Theo chương trình Đại hội, sáng 3/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 16 sẽ chính thức ra mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại