*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế "giám sát của giám sát", GS.TS Phan Trung Lý nêu thực tế, hàng chục năm nay, kết quả giám sát bị bỏ quên nhưng không ai bị kỷ luật.
Ông Quyền cho rằng, đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại" liên quan đến hạn chế quyền công dân nên phải quy định bằng Luật và thẩm quyền thuộc Quốc hội chứ không phải Bộ GTVT.
Về quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền nhận định các cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý càng phải gương mẫu cho cấp dưới học tập.
Nên quy định rõ và chặt chẽ nhóm tội về xâm hại tình dục và tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với trẻ em.
Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của UBTVQH cho rằng, việc vận dụng cách chức, bãi nhiệm nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có nên hay không phải tính vì đã không còn đương chức.
Ông Nguyễn Đình Quyền cho rằng, quan sát trong bộ máy Nhà nước mà ông đã từng làm quản lý thì có khoảng 60% cán bộ, công chức làm việc còn có thể thải được 40%.
Theo ĐB Nguyễn Anh Sơn, có nhiều cử tri nêu ý kiến về thực tế, các ĐB Quốc hội phát biểu hay nhưng giống như mọi người đi xem ca nhạc, các ca sỹ hát cùng một bài.
Các ĐBQH tin rằng, nếu trở thành người đứng đầu UBND TP.HN, con người hành động, quyết liệt như tướng Chung sẽ góp phần làm Hà Nội thay đổi tích cực.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, trong vụ thảm án Bình Phước các cơ quan điều tra đã làm rất chặt chẽ, với đầy đủ chứng cứ nên không có oan sai.
"Con dại cái mang. Và người dân phải chịu tiền bồi thường" - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền nói về vụ bồi thường 7,2 tỉ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Nguyên nhân ban đầu được cho là buồn chán chuyện gia đình nên V. đi xe máy lên cầu với ý định bỏ xe lại rồi tự tử nhưng không thành.
(Soha.vn) - Ông Nguyễn Đình Quyền nói: “Tôi cảm thấy rất đáng tiếc và buồn cho Dương Tự Trọng bởi anh ấy là người trong ngành công an…”.
Tâm điểm