"Dương Tự Trọng khuyên anh bỏ trốn là mù quáng"

Lý Minh Sơn |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Đình Quyền nói: “Tôi cảm thấy rất đáng tiếc và buồn cho Dương Tự Trọng bởi anh ấy là người trong ngành công an…”.

Lời tòa soạn: Vụ án đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài đã tạm khép lại với mức án 18 năm dành cho Dương Tự Trọng – em trai của Dương Chí Dũng. Nhiều ý kiến cho rằng bản án đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tuy nhiên, một số người khác thì lại băn khoăn về sự cân nhắc giữa tình và lý sao cho trọn vẹn, mức án 18 năm tù là quá nặng với động cơ là "giúp đỡ" người ruột thịt.

Để mang tới cho Quý độc giả cái nhìn đa chiều hơn, Báo điện tử Trí thức trẻ đăng tải loạt bài phỏng vấn những người nổi tiếng, có trách nhiệm trong xã hội. Trong loạt bài này, họ phải nhập vai để trả lời câu hỏi: NẾU HỌ LÀ DƯƠNG TỰ TRỌNG, HỌ SẼ LÀM GÌ? GIÚP DƯƠNG CHÍ DŨNG CHẠY TRỐN? KÊU GỌI ANH TRAI TỰ THÚ HAY ÁN BINH BẤT ĐỘNG?

Bài 1: "Phương án tối ưu" của Dương Tự Trọng giúp Dương Chí Dũng

Xoay quanh những băn khoăn về mức án 18 năm tù dành cho Dương Tự Trọng vì tình cảm anh em với Dương Chí Dũng mà đã tổ chức đưa anh trai minh bỏ trốn ra nước ngoài, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về vấn đề này.

Ông Nguyễn Đình Quyền chia sẻ: “Về mức án của Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng, là người tham gia theo dõi giám sát nhiều vụ án “điểm”, tôi cho rằng mức án đó rất nghiêm khắc. Có người cho rằng mức án như vậy là nặng quá, nhưng tôi cho rằng việc xét xử hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng là đúng pháp luật; chính sách hình sự đối với Dương Tự Trọng là rất nghiêm khắc. Và cũng với mức án rất nghiêm khắc như vậy, sau phiên xét xử đã có khá nhiều tranh luận.

Tôi trân trọng tình cảm anh em mà Dương Tự Trọng dành cho Dương Chí Dũng nhưng lời khuyên của Dương Tự Trọng đối với anh trai mình là hết sức mù quáng”.

Vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phân tích: “Tôi cảm thấy rất đáng tiếc và buồn cho Dương Tự Trọng bởi anh ấy là người trong ngành công an, hiểu biết pháp luật, từng là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra nên anh ấy biết quá rõ rằng không thể nào chạy trốn được. Có chạy đến Bắc Cực hay Nam Cực thì Interpol sớm muộn cũng bắt được. Việt Nam là thành viên của Interpol rồi.

Nếu ở vào vị trí của Dương Tự Trọng, không bao giờ tôi lại khuyên Dương Chí Dũng bỏ trốn. Tôi cho rằng nếu Dương Tự Trọng thương anh mình một cách tỉnh táo và đảm bảo việc tôn trọng pháp luật thì sẽ phải khuyên anh trai mình làm những việc để được giảm nhẹ tội: thành khẩn nhận khuyết điểm, khắc phục hậu quả…”.

Ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
Ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Khi được hỏi về cách hành xử mà Dương Tự Trọng với giả thiết dù đã được khuyên nhưng Dương Chí Dũng vẫn bỏ trốn, ông Nguyễn Đình Quyền cho rằng: “Dương Tự Trọng vẫn phải làm theo pháp luật. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu được Dương Tự Trọng phân tích rạch ròi việc bỏ trốn là không thể cùng những chính sách khoan hồng của pháp luật thì Dương Chí Dũng sẽ nghe theo em mình mà ra đầu thú”.

Ông Quyền cũng cho biết thêm: “Còn một điều nữa khiến Dương Tự Trọng phải nhận mức án nghiêm khắc là việc anh ta đã dùng các thuộc cấp của mình vốn là bộ máy chống tội phạm để bao che cho tội phạm. Đó là hành động không thể chấp nhận được và là một tình tiết tăng nặng. Và mức án nghiêm khắc dành cho Dương Tự Trọng là có cái lý của Hội đồng xét xử”.

Ông Nguyễn Đình Quyền cũng cho rằng mức án dành cho Dương Tự Trọng cũng là sự răn đe, làm gương cho những người cầm quyền hiểu rằng không được lạm dụng quyền hành được giao và phải hiểu đó là quyền của nhân dân tin tưởng giao cho mình.

Qua việc này, ông Quyền cũng bày tỏ sự đáng tiếc và đáng buồn cho gia đình Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng. Sự đáng buồn đó, hai anh em Dương Chí Dũng phải gánh trách nhiệm. Tuy nhiên, Nhà nước cũng có trách nhiệm trong vụ án này.

Theo ông Quyền, trách nhiệm của Nhà nước thể hiện ở chỗ, cơ chế pháp luật chưa thật chặt chẽ, cơ chế xin cho đã tạo ra cho người ta quá nhiều quyền lực trong việc quyết đoán về tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng mà không có cơ chế kiểm soát.

“Liệu những người khác ở vị trí của Dương Chí Dũng có làm như Dương Chí Dũng không khi quyền hành trong tay mình mà không ai kiểm soát? Và những người có trách nhiệm ở đất nước này sẽ phải lấy đó làm bài học buồn. Là người làm về pháp luật, tôi rất day dứt về vấn đề này”, ông Nguyễn Đình Quyền chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại