Giông lớn Hà Nội khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương

Hoàng Đan |

Đến 19h30, theo số liệu tổng hợp từ Phòng Cảnh sát giao thông - CA Hà Nội, trận giông lốc xảy ra bất ngờ vào cuối buổi chiều 13/6 đã khiến 1 người chết và hơn 10 người bị thương.

Khoảng 17 giờ chiều nay (13/6), một cơn mưa giông lớn kèm theo gió giật mạnh xảy ra tại Hà Nội khiến nhiều cây xanh trên đường đổ.

Nhiều người không thể tiếp tục tham gia giao thông đã phải nhanh chóng tìm chỗ trú. Một số tuyến đường giao thông ở khu vực nội thành Hà Nội cũng đã bị tê liệt.

Tại khu vực đường Lê Văn Lương, một chiếc cẩu tháp đã bị gió giật gẫy trụ, trong tình trạng đung đưa, lơ lửng tại công trường.

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng CSGT Hà Nội, đã có hàng trăm cây xanh bị đổ, bật gốc trên nhiều tuyến đường gây ùn tắc giao thông, nhiều ôtô bị cây xanh, biển quảng cáo và các vật thể đổ, bay vào, gây hư hại nghiêm trọng.

Một người đàn ông khi đi xe máy qua ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du thì bất ngờ cây xà cừ lớn bật gốc, đè trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: Tiền phong

Một người đàn ông khi đi xe máy qua ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du thì bất ngờ cây xà cừ lớn bật gốc, đè trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: Tiền phong

Đến 19 giờ 30 phút, số liệu tổng hợp từ Phòng CSGT CA Hà Nội cho thấy, trận giông lốc xảy ra bất ngờ đã khiến 1 người chết và hơn 10 người bị thương.

Một chiếc xe tải lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy đã bị gió mạnh thổi nghiêng xe và đâm thẳng vào thành cầu mới có thể dừng lại, nếu không đã bị rơi xuống sông.

Cách đó một đoạn là một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều ôtô bị hư hỏng nặng.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ của khoa cấp cứu Bệnh viện 198 - Bộ Công an cho biết, sau khi cơn giông xảy, bệnh viện ra đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương do ngã xe, cây, biển báo đổ vào người.

Trong đó, chị Phạm Thị Luyện (SN 1987) giáo viên tiểu học Đoàn Thị Điểm khi đang lưu thông tại khu vực Mễ Trì đã bị tấm biển quảng cáo cỡ lớn rơi trúng người.

Chị Luyện đã may mắn được Thượng Sỹ CSCĐ Nguyễn Anh Quốc, thuộc Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ gần đó kịp thời đưa đi cấp cứu tại BV 198.

Không những thế, anh Quốc còn hỗ trợ kinh phí ban đầu trong việc nhập viện, cấp cứu cho chị Luyện.

Trao đổi thêm với chúng tôi, các bác sĩ cho biết chị Luyện đã qua được cơn nguy kịch.

Ngoài ra, hai chiến sỹ Phòng CS PCCC Cầu Giấy trên đường đi làm nhiệm vụ cũng kịp thời đưa một phụ nữ bị tấm quảng cáo lớn trên đường Trần Đuy Hứng đi cấp cứu kịp thời.

Xe gắn máy cũng bị ngã đổ ngổn ngang sau trận mưa dông - Ảnh: Facebook Nguyễn Đình Quân

Xe gắn máy cũng bị ngã đổ ngổn ngang sau trận mưa giông - Ảnh: Facebook Nguyễn Đình Quân

Trước đó, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết đã phải tạm ngừng cung cấp điện trên diện rộng tại địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ... để đảm bảo an toàn.

Lực lượng ứng trực của EVN Hà Nội đã ra đường ngay sau khi dứt mưa để khắc phục sự cố tại các khu vực này.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, vào lúc 16h15 phút, trung tâm đã phát đi cảnh báo về trận mưa giông lớn đang xảy ra.

Theo đó, qua theo dõi các bức ảnh chụp từ rađa thời tiết, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy có những đám mây đối lưu từ phía Hòa Bình di chuyển về phía khu vực Hà Nội và đã gây ra mưa lớn cùng gió giật mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại