Tướng Lê Mã Lương: "Có thể phong anh hùng cho Ánh Viên, nếu..."

Hoàng Đan |

Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng, nếu những năm sau, Ánh Viên tiếp tục có cống hiến đặc biệt xuất sắc thì có thể đề nghị tuyên dương Anh hùng lao động.

Sự hy sinh lớn lao

Những ngày qua, đại úy trẻ tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên đang "nổi như cồn" với những chiếc huy chương vàng SEA Games.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng, hiện tượng Nguyễn Thị Ánh Viên là điều chưa bao giờ có trong lịch sử thể thao của Việt Nam và quân đội.

Trong quân đội nhân dân thì càng chưa có một vận động viên thể thao nào ở tuổi 19 lại được phong quân hàm đại úy quân nhân chuyên nghiệp.

"Đây có thể nói là trường hợp hy hữu nhất cho đến bây giờ. Quả thực, Nguyễn Thị Ánh Viên là một tài năng thiên bẩm và được phát hiện sớm để rồi có chương trình đầu tư rất kỹ càng, chuyên nghiệp.

Cháu đã được đưa đi học bơi gần 4 năm ở Mỹ, là một trong những trung tâm bơi lội số 1 của thế giới.

Chính bằng ý chí, nghị lực, sự kiên cường, tự tin rất cao của bản thân cùng với người thầy tâm huyết, trách nhiệm đã tạo nên một Ánh Viên được đánh giá là kỳ thủ xuất sắc nhất SEA Games, mang lại niềm tự hào cho thể thao Việt Nam", tướng Lương bày tỏ.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên.
Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên.

Tướng Lương cũng nhấn mạnh, mặc dù ở tuổi 19 nhưng với sự kiên cường, quan điểm luôn nhìn thất bại còn chiến thắng cho qua đi, luôn nhìn về phía trước, tìm ra điểm yếu của mình để khắc phục của Ánh Viên đã thể hiện rõ ý chí của người Việt Nam.

"Có ý kiến bày tỏ nên phong cấp hàm thiếu tá trước niên hạn cho Ánh Viên, tôi cho rằng rất xứng đáng, không có gì bất ngờ cả.

Bởi những nỗ lực vươn lên, hy sinh quên cả tuổi thơ với sự ăn, học, vui chơi, kết bạn, thậm chí giờ mới đang học lớp 11... để chú tâm thực hiện ước mơ, mang lại thành tích, rạng danh cho Tổ quốc của cô bé này", tướng Lương nói.

Trong cuộc trao đổi, tướng Lương cũng nhắc đi, nhắc lại nhiều lần việc chúng ta rất cần có thêm những vận động viên như Nguyễn Thị Ánh Viên để góp phần xây dựng đất nước, quân đội ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Vị này chia sẻ: "Tương lai chúng ta cũng đang hé lộ nhiều con người như Nguyễn Thị Ánh Viên trên các lĩnh vực khác nhau. Đó là điều rất cần thiết trong thời đại ngày nay để xây dựng Tổ quốc, quân đội ngày càng vững mạnh".

Còn Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cũng đã tỏ rõ niềm vui mừng khi thế hệ trẻ có những người như vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên.

"Đối với thể dục, thể thao cần phải sức kiên nhẫn, thông minh và luôn luôn có sự phấn đấu vươn lên để trong thi đấu giành vinh quang cho Tổ quốc. Ở Ánh Viên, tôi thấy rõ những điều đó và đây là vinh dự cho đất nước, cho thế hệ trẻ", tướng Lâm nói.

Có thể đề nghị phong Anh hùng lao động

Cùng với đó, tướng Lương cũng nhìn nhận, với cá nhân vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên, nếu trong thời gian tới tiếp tục giữ phong độ, đạt được những thành tích, cống hiến đặc biệt xuất sắc thì cần nghị tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động.

Có người cho rằng nên chuyển Ánh Viên sang quân nhân chính quy thay vì chuyên nghiệp như hiện nay nhưng theo vị này, điều đó không quan trọng.

Cái quan trọng ở đây là chúng ta phải tạo, giữ được cái lửa cho Ánh Viên để cống hiến, làm rạng danh cho Tổ quốc.

"Cá nhân tôi cho rằng, với độ dày cống hiến và nếu Ánh Viên giành được danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất đại hội này, rồi ở các năm sau, thì việc có thể đề nghị tuyên dương Anh hùng lao động cho Ánh Viên là điều mà tôi nghĩ đến và thấy ý nghĩa hơn rất nhiều.

Đây cũng sẽ là điều tiên phong đối với thể thao khi mà trước đó, chưa có vận động viên nào đạt được", tướng Lương nhận định.

Đồng quan điểm, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cũng bày tỏ, nếu Ánh Viên tiếp tục giữ phong độ, đạt được nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới thì việc đề nghị phong Anh hùng lao động là hoàn toàn xứng đáng.

Thông qua đây, cả tướng Lương và tướng Lâm đều muốn gửi đến Ánh Viên những lời chúc mừng và mong vận động viên này tiếp tục giữ vững bản lĩnh, ý chí cả trong tập luyện, thi đấu cũng như cuộc sống đời thường.

"Đó chính là cơ hội tốt nhất để Ánh Viên khẳng định mình và mang lại niềm tự hào cho thể thao của nước nhà", tướng Lương nhắn gửi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại