GÓC LÊ THỤY HẢI: Giải mã thất bại "lạ" của Ánh Viên

Đoàn Dự |

Song song với thể lực tụt giảm, chuyên gia Lê Thụy Hải cho rằng việc thi đấu với quyết tâm quá cao khiến Ánh Viên bị ảnh hưởng, chỉ về thứ 6 ở 100m bơi bướm.

Hôm kia, Ánh Viên đã mạnh mẽ tuyên bố sẽ đánh bại kình ngư chủ nhà, Tao Li, ở nội dung sở trường của cô này – 100m bướm nữ.

Nhưng khi bước vào vòng đấu chung kết tối qua, Ánh Viên bất ngờ cán đích với hạng thứ 6. Ở 50m bơi đầu tiên, cô cũng chỉ đứng thứ 3 rồi sau đó tụt dần trong 50m cuối.

Ánh Viên đã qua 8 lần phá kỷ lục SEA Games rồi, đoạt 8 HCV rồi, lần thi cuối cùng đó là 12 rồi. Thể lực của Ánh Viên theo tôi nghĩ phải xuống đi. Cần biết mỗi nội dung bơi ít nhất 2 lần (1-2 lần vòng loại, 1 vòng chung kết), nên điều đó là dễ hiểu.

Trong trạng thái thể lực như vậy, quyết tâm của Ánh Viên lại quá cao. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý nói chung. VĐV thì rất hay gặp điều đó khi vừa thể lực xuống, vừa quyết tâm quá cao.

Trước đó Ánh Viên rất tự tin, ra sân với thể lực tốt, tâm trạng thoải mái nhưng bây giờ lại hạ quyết tâm thì sẽ khác đi. Điều đó ảnh hưởng tới tâm lý và cả sinh lý nữa. Không thể cố lên được.

Mà Ánh Viên ở các cự ly ngắn không tốt. Viên sức bền tốt hơn là tốc độ (và khả năng phản xạ khi xuất phát).

Các cự li ngắn hầu hết không được HCV, chỉ được “bạc” và “đồng”” – HLV Lê Thụy Hải nhận định về việc Ánh Viên lần đầu tụt khỏi top 3 trong nội dung thi đấu ở SEA Games 28.

Ánh Viên thất bại ở nội dung 100m bướm nữ tối qua.

Ánh Viên thất bại ở nội dung 100m bướm nữ tối qua.

Dù thi đấu không thành công nội dung 100m bướm nữ, cần phải khẳng định SEA Games 28 quá thành công với cá nhân Ánh Viên khi đoạt 8 HCV, phá 8 kỷ lục ĐNÁ.

“Nhìn chung thành tích của Ánh Viên thì đó đúng là 1 cô gái thép, người đem lại cho kỳ SEA Games này tiếng vang rất lớn.

Khuôn khổ ở Đại hội TT ĐNÁ nhưng tiếng vang ra cả thế giới, châu lục dù thành tích so với châu lục chưa cao, so với Olympic thì chưa có gì. Đó là tiếng vang lớn, niềm tự hào cho tất cả, không riêng gì với tôi.

Điều xuất sắc nhất của đoàn TT Việt Nam ở SEA Games này là Ánh Viên, điều đó rất đáng ghi nhận. Còn thành tích của Anh Viên (8 HCV) chắc còn lâu mới có VĐV Việt Nam khác đạt được” – ông Hải tiếp.

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
Là người có thâm niên lâu năm hoạt động trong bóng đá, HLV Lê Thụy Hải cũng hiểu biết không ít về các môn thể thao nói chung. Tại SEA Games 28 này, ông luôn theo dõi rất sát sao thành tích của đoàn TT Việt Nam.

Cũng giống như từng lo lắng cho lứa U19 Việt Nam khi bị truyền thông tung hô quá nhiều, cựu GĐKT B. Bình Dương chia sẻ về Ánh Viên:

“Thực ra qua phát biểu của Ánh Viên thì dễ thấy đó là một cô gái có nghị lực, luôn tìm thấy cái để phấn đấu chứ không phải đã thỏa mãn.

Nhưng tất cả những lời ca tụng hơi quá, Ánh Viên còn trẻ dứt khoát sẽ có những ảnh hưởng. Khi đó nếu không suy sét cẩn thận, thấu đáo sẽ rất phiền phức.

Rất may tới đây có Á vận hội rồi Olympic ở Brazil thì bản thân Ánh Viên chắc chắn sẽ biết kìm nén và cũng nhờ đi tập ở nước ngoài thì tốt. Còn nếu Ánh Viên ở trong nước thì sẽ hỏng.

Cũng giống một cầu thủ bóng đá thôi, khi anh tỏa sáng quá rồi truyền thông toàn hỏi những câu ca ngợi thì tự nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi ai cũng là con người thôi”.

Với bất cứ người dân Việt Nam nào, cái tên Ánh Viên bây giờ có lẽ cũng đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên khi ca ngợi cô gái trẻ này cũng chỉ nên ở chừng mực, để Viên có thể toàn tâm, toàn ý và thuần khiết hướng tới các mục tiêu trong tương lai.

* Nhận định về tương quan đoàn TT Việt Nam – Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ:

“Thái Lan chưa ra những môn sở trường. Số HCB của họ rất nhiều (62 vs 31), chứng tỏ vào rất nhiều trận Chung kết. Chỉ cần đuổi kịp số HCV (kém Việt Nam 2 cái) là họ đã hơn rồi.

Khi các môn sở trường của họ thi đấu thì dứt khoát Thái Lan sẽ vượt qua mình!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại