Gia đình nữ sinh bị cưa chân chưa chốt số tiền đòi bệnh viện bồi thường

ĐẶNG TRUNG KIÊN |

Chị Trang cho biết không có chuyện gia đình chị yêu cầu BVĐK huyện Cư Kuin bồi thường 1 tỉ đồng. Đó chỉ là ý kiến tư vấn của luật sư, đến nay gia đình vẫn chưa gởi đơn khiếu nại bổ sung, chưa nêu số tiền yêu cầu bồi thường cụ thể là bao nhiêu.

Ngày 27.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Lê Thị Thùy Trang – chị gái của bệnh nhân Lê Thị Hà Vi – cho biết, không có việc gia đình yêu cầu BVĐK huyện Cư Kuin, Đắk Lắk bồi thường thiệt hại cho Vi 1 tỉ đồng như một số báo thông tin.

Theo chị Trang, vừa qua có một luật số luật sư tư vấn cho gia đình nên thương lượng với BV để giải quyết nhẹ nhàng, với số tiền yêu cầu bồi thường khoảng 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Các luật sư khuyên gia đình nên gửi thêm một đơn khiếu nại bổ sung, trong đó nêu rõ số tiền đòi bồi thường.

Nhưng ông Lê Văn Long – bố của Vi – cho rằng, hiện nay Vi đang điều trị, chưa biết chi phí bao nhiêu, các khoản thiệt hại khác cũng chưa tính được nên chưa có cơ sở đòi bồi thường 500 triệu hay một tỉ đồng.

Trong đơn khiếu nại trước đó, gia đình cũng chỉ yêu cầu chung chung là “bồi thường về mặt vật chất lẫn tinh thần” chứ không nêu số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi gia đình bệnh nhân Lê Thị Hà Vi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại