Lê Thị Hà Vi

Nữ sinh ở Đắk Lắk bị cưa chân do bác sĩ tắc trách thi THPT Quốc gia 2018

Nữ sinh ở Đắk Lắk bị cưa chân do bác sĩ tắc trách thi THPT Quốc gia 2018

Thời sự - Xã hội 2018-06-25T08:00:00

2 năm trước, sau một vụ tai nạn xe máy đơn giản nhưng vì các bác sĩ tuyến dưới tắc trách đã khiến Hà Vi bị cắt cụt một bên chân nhưng vượt qua nhiều đau đớn và khó khăn, năm nay cô gái này tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Nữ sinh bị cưa chân đoạt huy chương bạc Olympic địa lý

Nữ sinh bị cưa chân đoạt huy chương bạc Olympic địa lý

Thời sự - Xã hội 2017-03-08T14:18:00

Lê Thị Hà Vi - nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách đã vượt lên mọi khó khăn, xuất sắc đoạt huy chương bạc môn địa lý kỳ thi Olympic cấp tỉnh năm 2017.

Gia đình "nữ sinh bị cưa chân" xin không đình chỉ bác sĩ

Gia đình "nữ sinh bị cưa chân" xin không đình chỉ bác sĩ

Thời sự - Xã hội 2016-06-20T10:35:47

Ngày 19-6, ông Lê Văn Long (43 tuổi, ở thôn 3, xã Ea B’Hốk, Cư Kuin, Đắk Lắk), cha của Lê Thị Hà Vi, bị cưa chân do tắc trách của bệnh viện, xác nhận gia đình ông đã đề nghị không đình chỉ công tác các bác sĩ gây ra tai nạn cho Hà Vi.

Nữ sinh bị cưa chân được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng

Nữ sinh bị cưa chân được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng

Thời sự - Xã hội 2016-04-22T14:32:32

Nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của ngành y tế sẽ được Quỹ Phát triển Tài năng Y học TP.HCM tài trợ kinh phí học tập, sinh hoạt với mức 2 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm…

Nữ sinh bị cưa chân tự tin trong ngày nhập học

Nữ sinh bị cưa chân tự tin trong ngày nhập học

Thời sự - Xã hội 2016-04-21T14:43:01

Sau hơn 45 ngày điều trị, sáng nay 21-4, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10 - Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã được một trường học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đón nhận và tài trợ toàn bộ kinh phí trong thời gian học tập tại đây.

Gia đình nữ sinh bị cưa chân phải đóng tiền viện phí?

Gia đình nữ sinh bị cưa chân phải đóng tiền viện phí?

Thời sự - Xã hội 2016-04-15T17:24:58

Sau một thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, tình hình sức khỏe của em Vi đã ổn định và em đã quen với việc đi lại bằng chân giả nên gia đình đang làm thủ tục để em xuất viện.

Cận cảnh hoàn thiện chân giả cho Hà Vi

Cận cảnh hoàn thiện chân giả cho Hà Vi
Thời sự - Xã hội 2016-04-08T16:47:28

Sáng 8-4, chiếc chân giả được làm cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi (sinh năm 2000, tức nữ sinh bị cưa chân ở Đắk Lắk) đã được BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM hoàn tất phần cơ bản, bao gồm socket, phần trục, khớp gối và cổ chân cơ học, bàn chân. Hà Vi đã được lắp thử chân cũng như bước đầu tập đứng.

Gia đình nữ sinh bị cưa chân chưa chốt số tiền đòi bệnh viện bồi thường

Gia đình nữ sinh bị cưa chân chưa chốt số tiền đòi bệnh viện bồi thường

Thời sự - Xã hội 2016-03-28T09:55:49

Chị Trang cho biết không có chuyện gia đình chị yêu cầu BVĐK huyện Cư Kuin bồi thường 1 tỉ đồng. Đó chỉ là ý kiến tư vấn của luật sư, đến nay gia đình vẫn chưa gởi đơn khiếu nại bổ sung, chưa nêu số tiền yêu cầu bồi thường cụ thể là bao nhiêu.

Công an làm việc với người nhà nữ sinh bị cưa chân

Công an làm việc với người nhà nữ sinh bị cưa chân

Thời sự - Xã hội 2016-03-23T17:09:37

Cơ quan điều tra Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã làm việc với người nhà nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ yếu chuyên môn, tắc trách trong công việc để xác minh lại đơn tố cáo 5 lãnh đạo, y, bác sĩ.

Bác sĩ vụ nữ sinh bị cưa chân: “Chúng tôi chủ yếu tự đào tạo"

Bác sĩ vụ nữ sinh bị cưa chân: “Chúng tôi chủ yếu tự đào tạo"

Thời sự - Xã hội 2016-03-22T11:42:20

Chiều 21-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Y Tâm - người tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, học sinh lớp 10) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) dẫn đến việc Vi bị cưa chân.

Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm vụ nữ sinh bị cưa chân

Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm vụ nữ sinh bị cưa chân

Thời sự - Xã hội 2016-03-18T11:24:19

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hứa xử lý nghiêm vụ tắc trách này và nếu em Lê Thị Hà Vi học ngành y thì khi ra trường, ngành sẽ có trách nhiệm bố trí việc làm cho em.

Họp báo công khai xin lỗi nữ sinh bị cưa chân

Họp báo công khai xin lỗi nữ sinh bị cưa chân

Thời sự - Xã hội 2016-03-17T20:08:31

GĐ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc bé Vi bị tổn thương động mạch khoeo, nhưng BV huyện và cả tỉnh không phát hiện được là do kinh nghiệm, trình độ... có vấn đề gây hậu quả đáng tiếc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại