Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Ngoài việc đến Vũng Chùa để được kính viếng mộ Đại tướng, mỗi người còn mang tấm lòng từ thiện đến với đồng bào vùng lốc xoáy và rốn lũ Quảng Bình.

Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, đã có hơn 2.000 đoàn với số lượng trên 30.000 người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về nơi an nghỉ của Đại tướng tại Mũi Rồng (Vũng Chùa- Đảo Yến). Mỗi người dân Việt Nam đổ về đây không chỉ để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Đại tướng mà còn chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền Trung ruột thịt sau "siêu bão".

Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

Bên cạnh bàn thờ và di ảnh Đại tướng luôn có hai chiến sỹ biên phòng đứng canh gác nghiêm trang.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đoàn Bổng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ròon (184) cho biết: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa có Quyết định chính điều động 25 đồng chí làm nhiệm vụ cảnh vệ và hướng dẫn du khách thập phương tại khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong số đó, có nhiều đồng chí được lựa chọn từ các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chuyển về nằm trong quân số của Đồn Biên phòng Ròon do trung úy Khắc Ngọc Tân Hào làm đội trưởng.

Những ngày lễ, Đồn Biên phòng Ròon còn tăng cường thêm 6-7 đồng chí đến hỗ trợ lực lượng tại chỗ .

Ngoài ra, Công an huyện Quảng Trạch còn cử thêm lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và sắp xếp phương tiện quay lại khu vực này.

Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào viếng Đại tướng.

Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt
 
Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

Đoàn các Nhà doanh nghiệp vừa đến viếng Đại tướng, sau đó “tìm về rốn lũ” để làm từ thiện.

Dòng người viếng mộ Đại tướng tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt

Mỗi ngày, vẫn có hàng ngàn người đổ về Vũng Chùa để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi vào chiều ngày 27/10, chỉ trong hai ngày nghỉ đã có hàng trăm đoàn với trên 5.000 người đến viếng nơi an nghỉ của Đại tướng.

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Ảnh, thông tin mới nhất về mộ Đại tướng; Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) 30 Hoàng Diệu: Nhà cụ đơn sơ quá!; Cây bằng lăng phố Hoàng Diệu bỗng chuyển màu lá úa; Hoa và nến lúc 0h trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

3) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

6) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại