Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Đó là quyết định được đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức chiều qua.

Chiều 10/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành và gia đình Đại tướng đã báo cáo chi tiết kế hoạch tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng vào các ngày 12 và 13/10 tới theo sự phân công của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang.

Theo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình - Lăng Bác trước khi đi qua nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu và căn cứ trên thực tế, thời gian viếng Đại tướng có thể kéo dài đến 23 giờ ngày 12.10, muộn hơn 2 giờ so với thông báo trước đó.

Sáng qua (10/10) đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ quốc gia về nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu rồi ra sân bay Nội Bài.

 Đoàn xe hàng trăm chiếc của Bộ Tổng tham mưu sẽ thực hiện nghi lễ quân đội đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 13.10 tới.

Đoàn xe tiêu binh của Bộ Tổng tham mưu sẽ thực hiện nghi lễ quân đội đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 13.10 tới.

Buổi diễn tập thực hiện đúng hành trình rước linh cữu của Đại tướng từ Nhà tang lễ quốc gia qua các tuyến phố như sẽ tiến hành trong Lễ Quốc tang sáng ngày 13/10 gồm: Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Cửa Nam - Bắc Sơn - Hoàng Diệu - Trần Phú - Kim Mã - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - sân bay Nội Bài.

Đoàn xe diễn tập đưa linh cữu cũng dừng trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 phố Hoàng Diệu chừng 15 phút để rước ảnh, huy chương vào nhà. Gần 20 xe của Đoàn nghi lễ quân đội cũng đi với vận tốc khá chậm, chỉ tối đa là 30 km/h để nhân dân Thủ đô dọc các tuyến đường có thể tiễn biệt Đại tướng.

Trong buổi tổng duyệt, đoàn xe rước linh cữu Đại tướng mất hơn 2 giờ đồng hồ để di chuyển từ Nhà tang lễ Quốc gia lên sân bay Nội Bài đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Quảng Bình.

Tổng hợp theo TTXVN/Người lao động

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại