Đi bắt cá, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Một nhóm học sinh tiểu học cùng nhau ra kênh tắm và bắt cá bất ngờ có hai em bị hụt chân nước, chết đuối.

Sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 24/1 tại kênh Đôi, đường Ngô Sỹ Liên thuộc phường 14, quận 8, TP.HCM. Nạn nhân là em Chung Vinh Lợi (11 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn Anh (11 tuổi) học sinh trường tiểu học Hồng Đức.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân
Lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân

Buổi trưa cùng ngày, các em học sinh dự liên hoan cuối năm tại trường. Đến khoảng 13h30 thì một nhóm học sinh trong đó có em Tuấn Anh và Lợi đi ra kênh Đôi tắm và bắt cá.

Do đi ra xa bờ, hụt chân nên Tuấn Anh và Lợi bị nước cuốn trôi. Phát hiện hai bạn mất tích nên những học sinh còn lại hốt hoảng chạy lên bờ kêu cứu.

Hai bên bờ kênh đông nghẹt người theo dõi vụ việc

Hai bên bờ kênh đông nghẹt người theo dõi sự việc

Những người dân gần đó sau khi nhận được thông tin đã lao xuống tìm kiếm nhưng không thấy. Nhận tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đeo bình khí lặn tìm.

Đến 16h, thi thể 2 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường vẫn còn một cây vợt cá và 4 hũ nuôi cá của nhóm học sinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại