Đất nước suy yếu suy cho cùng là do con người

Hoàng Đan |

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, việc cán bộ công chức quan liêu, tham nhũng đã làm cho chủ trương, chính sách méo mó đi, làm giảm lòng tin trong nhân dân.

Tham nhũng làm suy yếu đất nước

Trao đổi bên lề buổi góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Tp Hồ Chí Minh) cho rằng:

"Tham nhũng làm suy yếu lực lượng của đất nước, ảnh hưởng trầm trọng đến các nguy cơ khác, như bảo vệ chủ quyền, mất lòng tin ngay cả trong cán bộ và nhân dân.

Tôi đồng ý với báo cáo chính trị của Đảng đã nêu, theo tôi rõ ràng đây là nguy cơ cao, tác động tiêu cực, trầm trọng đến các nguy cơ khác.

Đây là vấn đề cần được quan tâm và đưa ra bàn trong Đại hội XII, bởi suy cho cùng con người là yếu tố quyết định, để từ đó mới có lực lượng khắc phục nguy cơ khác", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng đánh giá, lực lượng lãnh đạo của đất nước là yếu tố quyết định.

"Tôi tán thành với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng.

Tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, chuyên quyền, độc đoán; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị…

Quan điểm cá nhân tôi, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, thì Đại hội Đảng XII phải chọn lựa được các đồng chí có khả năng đổi mới về tư duy, có khả năng lãnh đạo trong công cuộc hội nhập quốc tế, có tinh thần dân chủ với nhân dân.

Như Bác Hồ đã nói, dứt khoát đảng viên, lãnh đạo phải có tinh thần công bộc với người dân", ông Nghĩa bày tỏ.

Quang cảnh buổi thảo luận của Đoàn TP Hồ Chí Minh.
Quang cảnh buổi thảo luận của Đoàn TP Hồ Chí Minh.

Đồng quan điểm này,  ĐB Chu Sơn Hà (Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của tất cả mọi vấn đề là con người nhưng công tác tổ chức lại chưa thể hiện một cách sâu sắc.

"Báo cáo đánh giá đầy đủ, chu đáo về công tác cán bộ, như nói một bộ phận cán bộ y đức chưa tốt, nhiều biểu hiện xấu gây bức xúc trong nhân dân, hay một bộ phận công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu...

Đánh giá này là chính xác và khách quan nhưng hai cái đó chính là một. Đạo đức xã hội biểu hiện xuống cấp, xảy ra trọng án hết sức nghiêm trọng là về mặt xã hội nhưng gắn vào công chức, viên chức thấy có vấn đề”, ông Chu Sơn Hà nhận định.

Cũng theo ông Hà, công tác tuyển chọn cán bộ hiện mới coi trọng bằng cấp, tức coi trọng hình thức chứ không phải bản chất bên trong và năng lực thực sự.

Băn khoăn quy trình bổ nhiệm cán bộ trẻ

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cũng cho rằng, về việc bổ nhiệm cán bộ trẻ là rất tốt, xu thế rất hay. Nhưng giữa quy định pháp luật của Nhà nước với cái chúng ta làm “quy trình rất đúng” là hoàn toàn sai.

"Một là, chúng ta chấp nhận theo con đường lựa chọn của xã hội, cứ người nào có tài thì được trọng dụng.

Hai là phải làm bài bản, tức là phải ngồi vị trí đó tối thiểu 5 năm, phải là chuyên viên chính, phải cao cấp lý luận chính trị… Tất cả các tiêu chí chúng ta đã đặt ra trong quy định. Đây anh chưa đến 1 năm thì có thể ngồi vị trí đó không?

Chúng ta phải rõ ràng, hoặc là sửa quy trình, cứ người mà dân đồng tình, Đảng lựa chọn thì ta bổ nhiệm. Hai là tuân thủ đúng quy trình.

Người ta không ai nói năng lực cán bộ, mà người ta nói giữa pháp luật của anh và con người cụ thể là không hợp lý”, ông Lợi bày tỏ.

Đại biểu Phạm Huy Hùng (Đoàn Hà Nội) cũng chia sẻ, cử tri mong muốn làm sao đó phải là những người “vừa hồng vừa chuyên” như lời Hồ Chủ tịch.

“Con người không tốt là hỏng hết. Cán bộ nói phải đi đôi với làm, không tham vọng hay say sưa quyền lực, trong thực hiện không được đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà phải đặt trong lợi ích chung của đất nước

“Ta cứ nói giải quyết một vấn đề nhưng vĩ mô bao hàm rất nhiều. Có ngành qua báo chí đánh bóng, che đậy hay tuyên truyền một phía.

Cá nhân này vào hàng ngũ cán bộ chủ chốt thì nguy hiểm lắm, nó không thực chất, kéo dài yếu kém, khiếm khuyết", ông Hùng nêu quan điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại