Đám cưới con đại gia ở Cà Mau đã bắn pháo hoa tầm thấp

T.Công (TH) |

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã thông tin như vậy sau khi kiểm tra thông tin một đám cưới con đại gia ở TP Cà Mau có màn bắn pháo hoa khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM, sau khi có thông tin đám cưới của con gái đại gia Nguyễn Việt Cường (Chủ tịch HĐQT TĐ Phú Cường, diễn ra  ở bờ hồ Vân Thủy, P 5, TP.Cà Mau) có bắn pháo hoa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã kiểm tra.

Kết quả cho thấy, đêm 10/1/2016, đám cưới này có bắn pháo hoa loại tầm thấp. Sở này khẳng định việc bắn pháo hoa là sai với Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ.

"Sở VHTT & DL báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm được quy định để xem xét, tham mưu về trường hợp nói trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét”, nguồn trên dẫn lời công văn của Sở cho hay.

Trước đó, trong hai ngày 11 - 12/1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi cảnh giống như pháo hoa tại đám cưới xa hoa

Thế nhưng, trước khi có kết luận của Sở VH-TT&DL Cà Mau, thông tin với báo giới trong nước, ông Châu Thanh Hãn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Cường) khẳng định, không có màn bắn pháo hoa trong đám cưới.

Theo vị này, pháo mà người dân phản ánh chỉ là pháo được dùng ở đám cưới bình thường và màn này do đơn vị tổ chức đám cưới thực hiện.

> Xem clip bắn pháo hoa trong đám cưới được lan truyền trên mạng xã hội:

Bắn pháo hoa trong đám cưới con đại gia (nguồn clip: facebook)

Nghị định số 36/2009/NĐ- CP ngày 15/4/2009 quy định, pháo hoa chỉ được sử dụng trong các trường hợp: Tết Nguyên đán; Giỗ tổ Hùng Vương; Quốc khánh 2/9; kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày hội văn hóa, thể dục thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và trường hợp khác do Thủ tướng quyết định.

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại