CSCĐ xuống đường: Hết cảnh nhích từng centimet đến nơi làm

Tuyết Nhung |

Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSCĐ đã phối hợp với CSGT làm nhiệm vụ tại 88 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn nội thành Hà Nội, bước đầu đã thu được những hiệu quả tích cực.

Bắt đầu từ 6h30 sáng 19/10, 200 cán bộ chiến sỹ cảnh sát cơ động (CSCĐ) cùng cảnh sát trật tự (CSTT), công an các quận, huyện đã xuống đường phối hợp với Cảnh sát CSGT, triển khai chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận của PV, sau hơn một tuần ra quân theo Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CA TP Hà Nội, tại nhiều điểm "nóng" xảy ra ùn tắc như ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, ngã tư Phạm Văn Đồng - Cổ nhuế, ngã tư Xuân Thuỷ - Cầu Giấy... 

Ngoài lực lượng CSGT làm nhiệm vụ còn có thêm nhiều chiến sĩ CSCĐ phân luồng, điều hành giao thông.

Từng động tác chỉ huy giao thông mạnh mẽ, tiếng còi hiệu lệnh dứt khoát của các chiến sĩ CSCĐ cùng với CSGT, điều tiết phương tiện đi theo đúng làn đường, phần đường tránh ùn tắc.


Lực lượng CSCĐ phối hợp cùng lực lượng CSGT phân luồng giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc

Lực lượng CSCĐ phối hợp cùng lực lượng CSGT phân luồng giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc

Nhiều người tham gia giao thông cho biết, việc CSCĐ xuất hiện đã giúp tình hình giao thông ổn định hơn. Anh Nguyễn Văn Minh, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết:

“Vào giờ cao điểm nút giao cắt Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến luôn là nỗi ám ảnh, gần đây nhất đã có lần tắc đến cả 4 tiếng đồng hồ mà các phương tiện không nhúc nhích được.

Mấy ngày nay, thêm CSCĐ điều hành giao thông nên người dân đi làm đã được thuận lợi hơn rất nhiều”.

Chị Hoa - Chủ cửa hàng tạp hoá trên đường Cổ Nhuế cho biết: "Một tuần trở lại đây khi có thêm lực lượng CSGT, CSCĐ điều hành, ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng cao rất nhiều.

Tình trạng ùn tắc kéo dài cơ bản được giải quyết, phương tiện đã không còn bị kẹt cứng như trước kia".


Trên các tuyến phố từng là “điểm nóng” thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân không còn phải chờ nhiều nhịp đèn mới qua được ngã tư

Trên các tuyến phố từng là “điểm nóng” thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân không còn phải chờ nhiều nhịp đèn mới qua được ngã tư

Trả lời nhanh về tình hình giao thông tại các điểm giao cắt thường xuyên xảy ra ùn tắc. Lực lượng CSGT chốt trực tại đây cho biết:

"Sau khi có thêm nhiều lực lượng hỗ trợ, đặc biệt là lực lượng CSCĐ, chúng tôi thấy giao thông tại ngã tư vào giờ cao điểm đã giảm ùn ứ các phương tiện giao thông; không xảy ra tắc đường kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Ý thức người tham gia giao thông thay đổi, rất ít người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đi lấn làn".

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng PC67 cho biết, khi cảnh sát cơ động và các lực lượng khác cùng tham gia hỗ trợ CSGT làm nhiệm vụ trong giờ cao điểm, giao thông đã tốt hơn rất nhiều.

Tại các ngã tư, khi có đèn đỏ, được sự hướng dẫn của các lực lượng, người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành như không lạng lách, vượt đèn tín hiệu.

Cũng theo đại tá Thắng, trong giờ cao điểm, lực lượng CSGT không xử phạt, chỉ tập trung hướng dẫn, phân làn giao thông, trừ các trường hợp cố tình vi phạm hoặc gây cản trở giao thông sẽ bị xử lý.


Việc huy động thêm lực lượng chức năng giúp việc ùn tắc được cải thiện đáng kể

Việc huy động thêm lực lượng chức năng giúp việc ùn tắc được cải thiện đáng kể

Cùng với lực lượng Công an Hà Nội tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà thầu dỡ bỏ rào chắn những đoạn tuyến chưa thi công, thậm chí xén vỉa hè để mở rộng làn đường.

Theo ghi nhận từ ngày 25 - 26/10, đơn vị thi công đường sắt trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã cho công nhân tháo dỡ hai “lô cốt” gây ùn tắc giao thông trên đường Hồ Tùng Mậu và đường Xuân Thủy nên tuyến đường này đã trở lên thông thoáng hơn.

Tại đoạn Xuân Thủy - Cầu Giấy, khu vực đối diện cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhà thầu tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội cũng tiến hành tháo dỡ rào chắn nhằm mở rộng phần đường cho các phương tiện đi lại.

Phòng CSGT (Công an Hà Nội) sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông, góp phần làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đặc biệt, tiếp tục duy trì việc tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại 32 nút giao thông có lắp loa tuyên truyền.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát các tuyến, nút, điểm giao cắt chưa hợp lý, tình hình trật tự giao thông phức tạp để kiến nghị với Sở GTVT điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo giao thông cho phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại