Nhân vật trong clip CSCĐ túm cổ áo dân chính thức lên tiếng

Anh Nguyễn |

Ông Ngô Ngọc S. nhận là người trong đoạn clip “CSCĐ túm cổ dân” đã chính thức lên tiếng, tường trình gửi báo chí.

Theo ông Ngô Ngọc S. (ngụ quận Gò Vấp, tạm trú quận 8, TP.HCM), khoảng 3 giờ sáng 7.7, ông chở vợ bằng xe gắn máy đi ăn tại khu vực trung tâm quận 1.

Khi về, ông dừng đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học, quận 1. Bỗng từ phía sau có hai CSCĐ chạy lại và yêu cầu tôi tấp xe vào lề. Ông cũng tuân thủ.

Ông S. cho biết, khi hai chiến sĩ CSCĐ đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ đồng thời ông cũng hỏi CSCĐ về thẻ tuần tra giao thông.

Khi kiểm tra biết ví để quên ở nhà nên ông S. đề nghị với CSCĐ chờ vợ ông về lấy ví nhưng CSĐT cương quyết “kiểm tra ngay bây giờ”. Dù ông năn nỉ nhưng CSCĐ không đồng ý.

Ông S. kể tiếp, có một CSCĐ đã buông lời chửi ông “dốt”. Do đó, ông S. bức xúc, vặn hỏi về việc chửi ông thô tục.

Nhan vat trong clip CSCD tum co ao dan chinh thuc len tieng
Cảnh CSCĐ túm cố áo người dân (cắt ra từ clip).

“Lúc đó CSCĐ lớn tuổi xoắn tay áo lao tới, hỏi “mày muốn gì?" rồi đấm vào bụng tôi.

Tôi kêu la để tranh thủ sự can thiệp của người dân xunh quanh, người đi đường nhưng CSCĐ đấm thêm hai lần nữa vào bụng”, ông S. kể.

Ông S. cho biết, CSCĐ mấy lần nắm cổ áo ông. Ông cố phân trần, giải thích lẫn năn nỉ nhưng người này cương quyết lấy chìa khóa xe, buộc ông phải về trụ sở công an phường làm việc.

Một người dân đã dùng điện thoại quay lại cảnh CSCĐ túm cổ áo ông S. và đưa lên mạng xã hội.

Được biết, khi một số người dân can thiệp, hai chiến sĩ CSCĐ đã lên xe bỏ đi.

Ông S. khẳng định, trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, ông không hề có lời lẽ thô tục hay xúc phạm tổ công tác CSCĐ.

Ngoài ra, quá trình điều khiển xe ông không hề phóng nhanh, lạng lách như tường trình của CSCĐ.

Liên quan đến đoạn clip phát tán trên mạng gây xôn xao, mới đây, phòng tham mưu – công an TP.HCM xác nhận, hai CSCĐ có mặt trong clip đã cư xử thiếu bình tĩnh, vi phạm tác phong điều lệnh CAND.

Hai CSCĐ hành động nắm cổ áo người dân trong khi thi hành công vụ.

Công an TP.HCM cũng đề nghị người có mặt trong đoạn clip đến gặp lãnh đạo trung đoàn CSCĐ dể cung cấp thêm thông tin mà đoạn clip phản ánh để xác định đúng, sai của hai CSCĐ.

Phòng tham mưu công an TP.HCM cũng khẳng định, trung đoàn CSCĐ sẽ thay mặt công an TP.HCM xin lỗi đến cá nhân người này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại