CSCĐ kiểm tra phương tiện ở khu vực không có đèn sáng?

H.Đan - T.Long |

(Soha.vn) - Vào buổi tối cảnh sát cơ động thường tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra ở nhiều khu vực không có đèn sáng có đúng không?

Bạn đọc Vũ Quang Sơn (ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội), ở địa chỉ mail: quangson...@gmail.com phản ánh, thực tế hiện nay, tôi đi trên đường và thấy rằng, vào buổi tối cảnh sát cơ động thường tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra ở nhiều khu vực không có đèn sáng.

Vậy, việc dừng và kiểm tra như vậy có đúng hay không?

Trả lời:

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Tp Hà Nội cho biết, theo quy định của Trung đoàn, khi đã xử lý thì dứt khoát cán bộ, chiến sỹ phải đưa các trường hợp vi phạm ra nơi có đầy đủ ánh sáng hoặc phải có đèn pin đảm bảo chiếu sáng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, cảnh sát cơ động không phải hoàn toàn là xử lý giao thông mà cứ phải đứng ra khu vực thanh thiên bạch nhật, chỗ có đèn cao áp để tiến hành kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu khả nghi, vi phạm.

Nhiệm vụ, chức năng chính của cảnh sát cơ động là tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm nên nếu đứng ra nơi có đèn cao áp, có ánh sáng đầy đủ thì rất khó để phát hiện, xử lý những đối tượng tội phạm.

Cũng theo Đại tá Hưng, để đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính được giao, hiện nay cảnh sát cơ động không chỉ đứng ở nơi khuất, thiếu ánh sáng mà thậm chí còn phải đứng ở trong bóng tối, ẩn nấp để có thể mai phục, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Đại tá Hưng cũng khẳng định, khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu khả nghi, vi phạm thì cảnh sát cơ động ra dừng xe, xử lý vẫn phải đảm bảo, tuân thủ đúng theo các quy định của ngành.

Bạn đọc có thể gửi các tình huống thắc mắc về tòa soạn theo email: cudanmang@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần Comment cuối bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại