Công an xác định nguyên nhân tượng Phật khổng lồ bất ngờ đổ sập

Hoàng Đan |

Cơ quan công an đã bước đầu xác định được nguyên nhân tượng Phật khổng lồ đổ sập vào hôm 7/7, khi đang trong quá trình xây dựng tại chùa Sóc (Thái Bình).

Sau gần một tuần tiến hành điều tra, Công an huyện Quỳnh Phụ đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (người dân hay gọi là chùa Sóc, thuộc thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, pho tượng Phật bê tông cốt thép cùng đài sen cao 34 mét trên mái Chánh điện bị đổ là do phần mái chùa được gia cố yếu, sử dụng sắt thép cỡ nhỏ nên không chịu được sức nặng của bức tượng.

Phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng, còn phần thân tượng lại chưa được gia cố chắc chắn nên khi trần của tòa Chánh điện bị sụt đã dẫn đến tượng Phật nghiêng và đổ sập hoàn toàn.

Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình cũng cho biết thêm, qua kiểm tra tại hiện trường đã cho thấy, nguyên nhân chính làm sập tượng Phật là do kết cấu neo nối giữa phần đế tượng và phần thân tượng quá yếu.

Phần tượng Phật bị đổ sập.
Phần tượng Phật bị đổ sập.

"Do đó, đế tượng không thể giữ nổi phần thân tượng khổng lồ. Không chỉ vậy, phần thân tượng được thiết kế không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Cụ thể, phần thân khi thi công đã được để rỗng, không có trụ, đồng thời, thân tượng không được chia thành các phần", ông Thành nói.

Trước đó, ngày 9/7, đoàn công tác của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã trực tiếp về xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) để làm rõ sự việc tượng Phật ở chùa Sắc Thiên Vương đổ sập.

Ngay sau sự cố xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh Thái Bình đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại ngôi chùa này.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ cũng yêu cầu chính quyền xã An Mỹ phải nhanh chóng báo cáo, giải trình về sự cố trên.

Báo cáo từ chính quyền xã An Mỹ cũng cho thấy, ngôi chùa này được UBND tỉnh Thái Bình cấp đất để trùng tu, xây dựng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Tượng Phật trước khi bị đổ sập. (Ảnh: Người lao động)

Tượng Phật trước khi bị đổ sập. (Ảnh: Người lao động)

Hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được giao cho trưởng thôn Tô Xuyên (xã An Mỹ) cất giữ.

Công trình này được khởi công từ năm 2012, tuy nhiên vẫn được cơ quan có thẩm quyền chưa được cấp phép xây dựng.

Tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni ở chùa Sắc Thiên Vương là tổ hợp gồm tòa chánh điện, đài sen và tượng Phật xếp chồng nhau, có tổng chiều cao gần 30m, nặng khoảng trăm tấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại