Bộ Tư Pháp xem xét việc thu thập dữ liệu dân cư của Công an TP HN

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Đại tá Lê Học Thu thừa nhận có một số thiếu sót khiến người dân không hiểu đầy đủ về việc thu thập thông tin cá nhân dẫn đến việc không kê khai đầy đủ.

Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Nội đã tỏ ra bức xúc khi tổ dân phố, cảnh sát khu vực của một số địa bàn Hà Nội đến từng hộ dân yêu cầu từng cá nhân phải khai thông tin vào 4 trang giấy với 32 mục bao gồm tất cả các thông tin cá nhân như email, điện thoại di động, cơ quan công tác, quá trình công tác, chức vụ công tác, quan hệ cá nhân... từ khi đủ 14 tuổi đến nay.

Liên quan đến việc này, chiều ngày 18/10, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo để trả lời những câu hỏi xung quanh thông tin này. Theo đó, việc thu thập thông tin dân cư bao gồm 32 danh mục như đã nêu là nhằm hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Từ đó sẽ góp phần làm giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, hồ sơ, số lần đi lại của công dân… khi thực hiện các thủ tục hành chính như cấp hộ chiếu, đăng ký thường trú, tạm trú …

Đại tá Lê Học Thu - Chánh Văn phòng Công an TP. Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo

Đại tá Lê Học Thu - Chánh văn phòng Công an TP. Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo

Tuy nhiên, trong các danh mục này, có hai danh mục là e-mail cá nhân và nhóm máu được dư luận quan tâm nhiều khi cho rằng đó là những thông tin cá nhân cần được bảo vệ.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Học Thu – Chánh văn phòng Công an TP. Hà Nội cho biết: “Công an TP. Hà Nội không bắt buộc công dân phải kê khai. Trong phiếu thu thập thông tin dân cư, các thông tin bắt buộc kê khai đều được khoanh tròn. Công an TP. Hà Nội thu thập các thông tin này với mục đích phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn vì trên thực tế có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra, do không xác định được nhóm máu của nạn nhân nên rất khó khăn cho việc cấp cứu nạn nhân”.

Liên quan đến những băn khoăn về việc thu thập thông tin của những người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, có mặt tại buổi họp báo, Đại tá Lê Đức Quang - Trưởng phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64 – Công an TP. Hà Nội) cho hay: “Trước mắt chỉ tập trung cho các trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú, còn các trường hợp lưu trú thì do các các cấp khác thực hiện”.

Tại buổi họp báo, ông Lê Học Thu cũng thừa nhận có một số thiếu sót như cảnh sát khu vực không trực tiếp gặp công dân để giải thích, thu nhập thông tin mà giao cho tổ trưởng tổ dân phố đưa phiếu thu thập thông tin cho các hộ, công dân kê khai làm người dân không hiểu đầy đủ về việc này dẫn đến việc không kê khai đầy đủ.

Về việc này, Công an TP. Hà Nội đã rút kinh nghiệm và có sự chấn chỉnh. Theo đó, tổ trưởng tổ dân phố chỉ có nhiệm vụ phát tờ khai cho công dân, còn sau đó cảnh sát khu vực sẽ trực tiếp lấy tờ khai ấy và đem về cơ quan. Đại tá Thu khẳng định khả năng thông tin cá nhân bị rò rỉ qua việc thu thập thông tin này là một khả năng vô cùng hiếm.

Trước đó, sáng 17/10, tại buổi họp báo tại Bộ Tư pháp, ông Trần Tiến Dũng - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho hay: Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của người dân và đã giao cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xem xét vụ việc. Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - cũng cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xem xét tính hợp pháp và mục đích của việc thu thập dữ liệu dân cư của Công an TP. Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại