Chuyện lạ: Học sinh bị "đình chỉ... giả" vì không tham gia văn nghệ

Lâm Phương |

“Quyết định đình chỉ học tập chỉ là động tác giả để giáo dục học sinh chứ không có ý nghĩa pháp lý” - bà Lê Thị Thanh Nguyệt cho biết.

Quyết định đình chỉ có dấu đỏ chỉ là "động tác giả"

Sáng nay (21/1), bà Lê Thị Thanh Nguyệt - hiệu trưởng trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, T.p HCM) đã có buổi làm việc với PV liên quan đến quyết định đình chỉ học sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh lớp  11A1 vì không tham gia văn nghệ.

Tại buổi làm việc này, bà Nguyệt cho biết quyết định đình chỉ là hành động giả để giáo dục học sinh chứ không hề có ý nghĩa pháp lý.

Trường THPT DL Phạm Ngũ Lão cơ sở Gò Vấp (TP.HCM) nơi học sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh lớp  11A1 vì không tham gia văn nghệ.

Trường THPT DL Phạm Ngũ Lão cơ sở Gò Vấp (TP.HCM) - nơi học sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh lớp 11A1 bị nhà trường quyết định đình chỉ vì không tham gia văn nghệ.

Theo bà Nguyệt, Sở Giáo dục - Đào tạo T.p HCM yêu các trường tổ chức kỷ niệm ngày sinh viên, học sinh xuống đường.

Trường Phạm Ngũ Lão lập kế hoạch tổ chức và có thành lập đội văn nghệ luyện tập trước đó hai tháng, trong đó có em Tuyết Linh.

Tuy nhiên, sắp đến ngày biểu diễn thì Tuyết Linh lại không đi, cô chủ nhiệm lo lắng gọi điện thoại nhiều lần thì em mới đi.

Đến ngày 18/1, nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I (năm học 2014 – 2015) có mời phụ huynh đến dự và yêu cầu 100% có mặt nhưng Tuyết Linh tiếp tục vắng mặt không lý do.

“Tuyết Linh nói với lớp trưởng và cô chủ nhiệm là không tham gia và không biểu diễn văn nghệ.

Nghe cô chủ nhiệm báo cáo lại như vậy, tôi có gọi Tuyết Linh lên phân tích cho em nghe thì em đồng ý tham gia biểu diễn cùng đội văn nghệ.

Sau đó, tôi yêu cầu Tuyết Linh mời cô chủ nhiệm lên để Linh xin lỗi vì đã làm cô lo lắng, buồn phiền.

Dù đã hứa nhưng hôm sau Tuyết Linh vẫn tự ý vắng mặt làm ảnh hưởng đến đội văn nghệ. Hành động của Tuyết Linh đã vi phạm nội quy.

Trong khi buổi sơ kết nhà trường yêu cầu 100% học sinh đều phải có mặt chứ không riêng gì đội văn nghệ.

Đấy là còn chưa nói em Tuyết Linh đạt học sinh tiên tiến, học ở lớp có thành tích học tập tốt nhất trong trường mà ý thức kém.

Từ đó nhà trường có quyết định đình chỉ học tập, nhưng quyết định này chỉ là động tác giả để giáo dục học sinh” - bà Nguyệt lý giải về quyết định đình chỉ.

Vị hiệu trưởng này cũng nhấn mạnh: “Trong quyết định tôi trực tiếp ký nhưng không hề ghi thời hạn kỷ luật.

Vì chúng tôi muốn sau quyết định này, học sinh nhận thấy khuyết điểm của mình, có cam kết với nhà trường sẽ sửa chữa thì quyết định sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức”.

Quyết định đình chỉ có chữ ký của hiệu trưởng và có dấu đỏ

Quyết định đình chỉ có chữ ký của hiệu trưởng và có dấu đỏ

Như để chứng minh lời nói của mình, bà Nguyệt lấy ra tệp bản cam kết của những học sinh cá biệt khóa trước mà nhà trường đều dùng những hình thức khác nhau để răn đe và cho kết quả khả quan.

Về chi tiết thu hồi giấy khen ghi trên quyết định, bà Nguyệt cho biết: "Nguyên tắc của nhà trường là 100% học sinh phải có mặt để dự lễ sơ kết.

Những em đạt học sinh tiên tiến và giỏi nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng sẽ không được phát giấy khen và bị phê bình vì vô kỷ luật, không xứng đáng là học sinh khá giỏi.

Nhà trường sẽ giữ lại giấy khen này, đến cuối học kỳ II, nếu em học sinh có tiến bộ sẽ được khen và trả lại giấy khen".

Học sinh bị đình chỉ đã đi học trở lại

Cũng theo bà Nguyệt, trong buổi sáng cùng ngày, nhà trường đã làm việc với đại diện gia đình học sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh để giải thích rõ ràng về quyết định đình chỉ học vì không biểu diễn văn nghệ.

Tại buổi làm việc này, bà Nguyệt đã giải thích rõ ràng cho đại diện gia đình về mục đích của quyết định.

Đồng thời, nhà trường đề nghị gia đình làm công tác tư tưởng, nhắc nhở và phối hợp giáo dục em ngày càng tiến bộ trong học tập cũng như các hoạt động khác.

Tuy nhiên lý giải về quyết định này bà Lê Thị Thanh Nguyệt, hiệu trưởng trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão cho rằng “Quyết định đình học tập chỉ là động tác giả để giáo dục học sinh chứ không có ý nghĩa pháp lý”

Bà Lê Thị Thanh Nguyệt, hiệu trưởng trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão.

Trong buổi làm việc, em Tuyết Linh thừa nhận hành động của mình đã vi phạm nội quy nhà trường, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của đội văn nghệ.

Sau khi buổi làm việc kết thúc, em Tuyết Linh đã về lớp học bình thường. Tuy nhiên, em Tuyết Linh sẽ phải làm bản kiểm điểm, cam kết không vi phạm các quy định, nội quy của nhà trường.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyệt cho biết, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo T.p HCM cũng đã liên lạc với nhà trường để tìm hiểu vụ việc. Nhà trường cũng sẽ họp hội đồng để đưa sự việc này ra rút kinh nghiệm.

Trước đó, trong ngày 20/1, cộng đồng mạng đã xôn xao, nhiều người tỏ ra bất bình trước quyết định đình chỉ học của trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão đối với học sinh Nguyễn Thị Tuyết Linh lớp 11A1 với lý do: "Tự ý bỏ biểu diễn văn nghệ”.

Kèm theo quyết định này, Tuyết Linh còn buộc phải trả lại giấy khen trong học kỳ I và bị xếp hạnh kiểm yếu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại