Chuyện kỳ lạ: Hàng trăm người hút được đồ vật, tự chữa khỏi bệnh

Thiên Di |

(Soha.vn) - Chỉ sau 2 khóa (24 buổi) học, Cảm xạ học người học đều có thể hút những đồ vật nhẹ và khỏi được bệnh.

Câu chuyện người có thể hút tảng đá, đồ vật bằng sắt tưởng chừng như điều phi thường hay trường hợp luyện tập Cảm xạ học có thể tự chữa được mọi bệnh thậm chí ung thư giai đoạn đầu tưởng chừng như vô lý. Liệu con người có siêu năng lượng, có khả năng ít người biết đến?

Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng kỳ lạ này, chúng tôi tìm gặp nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn – người Việt Nam đầu tiên trên thế giới có bằng Cảm xạ học và được mệnh danh là “người nam châm” trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam. Hiện nay anh đang là Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng cảm ứng (RIAFR) trực thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng.

Nhà cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn và màn biểu diễn hút đĩa ngay trước mắt chúng tôi.

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn và màn biểu diễn hút đĩa ngay trước mắt chúng tôi.

100 người học đều hút được vật

- Tính đến thời điểm này, thành tích lớn nhất của ông trong việc cơ thể hút đồ vật là gì?

Nhà Cảm xạ học Ngọc Sơn: Tôi hút viên đá có khối lượng nặng 21,5 kg vào một điểm 3 cm tiếp xúc trên cơ thể.

- Những người có khả năng hút được thìa, đĩa, bát… có phải do họ có năng lượng đặc biệt không thưa ông?

Nhà Cảm xạ học Ngọc Sơn: Với tôi 1000 người đến đây đều hút được đồ vật, chẳng qua hút được nặng hay nhẹ. Về cơ chế của người nam châm thì đã có rất nhiều người giải thích, có người lý giải do chiến thắng được lực hút trái đất hay luyện cơ thể như một nam châm để dính đồ vật trên người.

Nhưng trên thực tế không phải như thế. Khi cơ thể luyện bài tập năng lượng, để tích tụ năng lượng thì không chỉ có mỗi cơ thể mà từ làn da này trở ra có một lớp vỏ bọc gọi là lớp hào quang để bảo vệ cơ thể. Hào quang có 7 màu sắc, mỗi người đều có sức mạnh hào quang nhất định. Khi tăng sức mạnh của hào quang, nó có thể giữ được các vật.

- Và đó là lý do họ tìm đến học lớp Cảm xạ học để “vượt qua chính mình”, hút được đồ vật?

Nhà Cảm xạ học Ngọc Sơn: Về nước được hơn 6 năm nay, tôi đã hướng cho gần 6000 người luyện bài tập “múa ôm cầu tròn” – là thành quả hơn 30 năm tôi khổ luyện, tìm tòi.

Ban đầu người ta tìm đến đây vì tò mò, sau vài ngày luyện tập thích thú không thể bỏ được bởi sức khỏe họ tăng lên rõ rệt sau 1 - 2 tuần. Đa phần, ai theo 2 khóa (24 buổi) là có thể hút được đồ vật nhẹ, thậm chí có trường hợp sau 1 buổi là luyện được.

Đây là một môn phổ cập thể dục, ai cũng có thể luyện tập được, từ đứa bẻ 8 tuổi đến người già 88 tuổi. Hoặc trường hợp anh Hưng (Lạng Sơn) liệt nửa người, sau khi luyện 1 tháng, anh nhấc tay lên được và hiện nay đã khỏi.

Chỉ cần luyện bài tập cảm xạ trong thời gian, ai cũng có thể hút được đồ vật.

Chỉ cần luyện bài tập cảm xạ trong thời gian, ai cũng có thể hút được đồ vật.

- Kỷ niệm nào mà ông nhớ nhất trong quá trình hướng dẫn mọi người học cảm xạ?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Lớp đầu tiên ngay sau khi tôi từ Ba Lan về nước. Cả CLB Kinh dịch Thăng Long 100 người toàn lão làng đăng ký học môn này. Và có những học trò đã theo tôi 6 năm nay.

Tôi đã từng đi và hướng dẫn người dân ở 7 tỉnh thành trên cả nước về luyện tập chương trình “Cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn”.

Một tiết học tập thể lớp Cảm xạ luyện tập

Một tiết học tập thể lớp Cảm xạ luyện tập "Múa ôm cầu tròn" theo sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Ngọc Sơn tại công viên Bách thảo, Hà nội.

- Ông có thể nói rõ hơn về chương trình “múa ôm cầu tròn” do ông sáng tạo ra?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Tôi dựa vào tất cả đường quyền của võ, khả năng vận hành khí của con người và trải nghiệm hơn 30 năm để viết ra chương trình luyện tập để cân bằng âm dương trong cơ thể, điều hòa tất cả khí huyết, thông kinh lạc, kinh bệnh.

Nguyên tắc là hai tay đối nhau, cân bằng âm dương trong cơ thể và tích tụ năng lượng sinh học.

Ung thư có thể tự chữa khỏi

- Thật kỳ diệu nếu luyện tập Cảm xạ học có thể có sức khỏe tốt, không cần uống thuốc, khỏi được bệnh?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Từ người liệt nửa người có thể khỏi được bệnh, người trầm cảm sau vài tháng luyện tập trở lại bình thường, người già mắc chứng mất ngủ, đau đầu kinh niên chỉ cần 8 buổi tập là khỏi.

Như trường hợp chị Phùng Thị Phương Thủy (TP Cao Bằng) bị đau lưng, đau amidan không nói được khi thời tiết thay đổi và có khối u tử cung có kích cỡ 2,7x2,7 cm. Sau 3 tuần luyện tập thì kích cỡ khối u chỉ còn 1x1,2 cm và khỏi các bệnh kia.

Nhà cảm xạ học Ngọc Sơn đang chữa cho đứa bé 8 tuổi mắc chứng bệnh không nói được.

Nhà Cảm xạ học Ngọc Sơn đang chữa cho bé trai 8 tuổi mắc chứng bệnh không nói được.

- Vậy từ đâu mà ông lại có mong muốn hướng dẫn mọi người tự chữa bệnh qua việc học cảm xạ?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Làm vì cái tâm của mình. Khi mình ở bên Ba Lan thấy trên ti vi, người dân Việt Nam phải chen chúc nhau khám bệnh, 3-4 người nằm chung một giường, thương họ nghèo không có tiền khám chữa. Tôi không phải là thầy thuốc nên không thể chữa bệnh nhưng tôi có thể hướng dẫn cho họ luyện tập để đẩy lùi được bệnh tật.

Vì vậy mình quyết tâm về Việt Nam, tự bỏ tiền túi và làm vì đam mê nghề, vì cái tâm của mình.

- Theo ông tại sao ở Việt Nam Cảm xạ học lại chưa thực sự phát triển trong khi đó bộ môn khoa học này có hơn 6000 năm về trước?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Cảm xạ học là môn mới mẻ ở Việt Nam. Nó chỉ dừng lại ở tự phát và chưa trở thành phong trào mà chỉ tự nghiên cứu. Có nhiều người là nhà Cảm xạ học nhưng để đào tạo bài bản, chính quy thì không có ai.

- Vậy ông có mong muốn điều gì để Cảm xạ học ngày càng đi vào đời sống người dân?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Tôi có một ước mơ là nước mình có môt Viện chiến lược chuyên nghiên cứu về Cảm xạ học. Đó là nơi nghiên cứu của nhà nước, là nơi hội tụ nhân tài về Cảm xạ học.

- Thay cho lời kết, phương châm sống của ông là gì?

Nhà Cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn: Đó là khỏe – trẻ - vui vẻ - sống không đơn lẻ - không cần đi xem quẻ.

Sinh năm 1963, Nguyễn Ngọc Sơn được coi là bậc thầy Cảm xạ học ở Việt Nam. Anh học và được cấp bằng chính quy chuyên gia Cảm xạ học tại Trường Đại học Y Poznan (Ba Lan) .

Thành tích nổi bật:

Năm 2013: Nguyễn Ngọc Sơn đạt danh hiệu thương hiệu nổi tiếng Asean cúp vàng

Năm 2011:  Nhận cúp “Doanh nhân tâm tài”

Năm 2010:  Nhận danh hiệu doanh nhân Việt Nam vàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại