Đi tìm nguyên nhân vụ cháy kỳ lạ ở Nghệ An

Sáng ngày 3/4, Đoàn liên ngành gồm sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Hội đồng khoa học (ĐH Vinh)... đã cử cán bộ vào tận nhà ông Thanh để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trong buổi sáng, đoàn đã nghe chủ nhà Nguyễn Hoài Thanh trình bày lại toàn bộ diễn biến các vụ cháy kỳ lạ xảy ra trong hai ngày 30 và 31/3 vừa qua. Sau đó, theo nhiệm vụ chức năng, các cán bộ trong đoàn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu các đồ vật bị cháy, mẫu nước và không khí, đo đạc các thông số môi trường để sớm tìm ra nguyên nhân những vụ cháy bí ẩn.

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả sơ bộ làm việc của đoàn liên ngành. Ông Thanh cho hay, kết luận cụ thể, đoàn liên ngành sẽ thông báo cho gia đình biết sau khi có kết quả.

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết, từ sáng 1/4 đến thời điểm hiện tại không thấy đồ vật trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh còn cháy. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, gia đình ông Thanh vẫn đang phải dựng bạt ngoài sân ở tạm, chưa dám vào trong nhà để ở, khi chưa có kết luận chính thức của các nhà chuyên môn.

10h sáng ngày 3/4, đoàn công tác liên ngành của Nghệ An đã có mặt tại nhà ông Thanh để kiểm tra, tìm ra nguyên nhân những vụ cháy kỳ lạ.

Như chúng tôi đã đưa tin, trong hai ngày 30 và 31/3, tại nhà ông Nguyễn Hoài Thanh xảy ra hiện tượng cháy kỳ lạ, hầu hết các đồ vật bằng vải để trong nhà đều bỗng dưng bốc hỏa mà không có sự tác động nào của con người, hay chập cháy điện. Thậm chí chiếc khăn ướt để ngoài nhà tắm cũng bị cháy.

Sự việc gây hoang mang cho chủ nhà và bà con nơi đây từ nhiều ngày nay, có rất nhiều tin đồn xuất hiện khiến cho vụ việc càng thêm ly kỳ, rùng rợn.

Dùng máy đo đạc các thông số môi trường. Ảnh Hoài Vinh.

Ông Phạm Văn Hóa, chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, sau khi xảy ra sự việc đồ vật trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh (trú tại xóm Hòa Phúc, Nghĩa Phúc, Tân Kỳ) phát hỏa một cách kỳ lạ , thì đích thân ông đã vào hiện trường chỉ đạo gia đình sơ tán ra ngoài.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Hóa giao cho các ban ngành cấp xã, xóm kịp thời trấn an dư luận, giải thích bà con, tránh xảy ra tình trạng mê tín dị đoan. Công an địa phương có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tránh tụ tập đông người.

Sáng ngày 1/4, UBND huyện Tân kỳ gửi văn bản cho UBND tỉnh Nghệ An và sở Khoa học và Công nghệ đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân hiện tượng lạ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại