Chủ tịch xã ở Đông Anh chính thức bị buộc thôi học sau 4 năm

Minh Ngọc |

Liên quan đến việc thi hộ của ông Chủ tịch xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh vào ngày 20/6, Viện Đại học Mở Hà Nội vừa chính thức ra quyết định buộc thôi học đối với ông này.

Tại quyết định số 247/QĐ-ĐHM do TS. Lê Văn Thanh – Viện trưởng, Viện Đại học Mở, nêu rõ:

Sinh viên Đặng Bá Sướng – Lớp Luật kinh tế K12 hệ đào tạo từ xa, khóa học (2011-2015, dự kiến tốt nghiệp tháng 9/2015) học tại Trung tâm GDTX Đông Anh đã vi phạm quy chế và quy định về đào tạo và công tác học sinh, sinh viên”.

Quyết định Buộc thôi học đối với ông Sướng

Quyết định buộc thôi học đối với ông Sướng

Như vậy, hơn một tháng kể từ hôm xảy ra vụ việc, Viện ĐH Mở Hà Nội đã kết thúc công việc kiểm tra quy trình tổ chức thi lại hết học phần tại TTGDTX huyện Đông Anh.

Theo báo cáo gửi các đơn vị liên quan, Viện ĐH Mở HN đã họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân liên quan tới công tác tổ chức thi lại hết học phần ngày 20 - 21/6 tại Đông Anh.

Căn cứ các quy định hiện hành, Viện đã xem xét và xử lý kỷ luật, cụ thể:

Phê bình nghiêm khắc Chủ nhiệm khoa Từ xa; Khiển trách và kéo dài thời gian nâng lương lần sau thêm 3 tháng so với thời gian quy định và không xếp loại thi đua năm học 2014 – 2015 với Điểm trưởng điểm thi Đỗ Thiên Hoàng (Phó Giám đốc Trung tâm học liệu).

Ngoài ra, nhắc nhở phê bình và không được tham gia công tác thi trong 01 năm, không xếp loại thi đua năm 2014- 2015 với Thư ký điểm thi.

Đối với các cá nhân liên quan là cán bộ của TTGDTX huyện Đông Anh, Viện ĐH Mở HN đã có văn bản về việc đề nghị xử lý vi phạm trong công tác tổ chức thi.

Lãnh đạo Viện ĐH Mở HN cho biết thêm, Viện đã tiếp nhận thêm các thông tin về một số sinh viên có biểu hiện gian dối trong thi cử.

Viện sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ các bài thi, đối chiếu danh sách sinh viên tham gia dự thi ngày 20, 21/6 cũng như trong các kỳ thi trước đây.

Trước đó, như đã thông tin, ông Đặng Bá Sướng (Chủ tịch xã Uy Nỗ, Đông Anh) đã thừa nhận ông được người khác thi hộ tổng cộng 17 môn.

Viện ĐH Mở HN sẽ tiếp tục làm rõ một số trường hợp nghi thi hộ

Trong danh sách của 20 thí sinh tham dự các kỳ thi cùng với ông Sướng do Viện Đại học cung cấp tại buổi làm việc, PV đã phát hiện thêm ít nhất 05 thí sinh có nhiều chữ ký khác nhau, gồm:

Đặng Minh H. (Đại cương văn hóa, Logic học, Tố tụng dân sự, Luật Tài chính).

Nguyễn Duy Ph. (Lý luận chung Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hình sự, Tố tụng hành chính, Luật So sánh, Tâm lý học tư pháp, Luật Sở hữu trí tuệ, Quản trị kinh doanh, Luật Hôn nhân và gia đình).

Nguyễn Hữu T. (Tin học đại cương, Kinh tế vĩ mô, Lịch sử văn minh thế giới, Luật sở hữu trí tuệ).

Nguyễn Kiên V. (Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Ngân hàng, Luật Tài chính, Luật So sánh).

Nguyễn Vũ T. (Luật Hành chính, Lý luận chung Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Tố tụng hành chính, Lịch sử văn minh thế giới, Tin học đại cương).

Trao đổi với chúng tôi về hiện tượng này, phía Viện ĐH Mở Hà Nội cho hay, sẽ tiếp tục kiểm tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại