Chai Number One có ruồi: Họ cam kết cho tôi đi tham quan nhà máy

Gia Hưng |

Sau nhiều ngày chờ đợi câu trả lời vụ việc, anh Hùng đã bàn giao lại chai nước Number One có ruồi cho công ty để kiểm tra và nhận được lời mời tham quan nhà máy.

Chiều 24/1, trao đổi với PV, anh Trần Văn Hùng (người phát hiện chai Number One có ruồi) cho biết, hiện tại anh đã bàn giao chai nước này cho đại diện tập đoàn Tân Hiệp Phát chứ không mang chai nước sang gửi Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng như đã dự kiến.

Theo anh Hùng cho biết, ngày 23/1, sau khi được phía công ty chia sẻ, anh cảm thấy tin tưởng nên đã bàn giao lại chai nước Number One có ruồi cho công ty để giám định.

Kèm theo việc bàn giao chai nước này, anh Hùng sẽ được công ty cam kết mời đi tham quan nhà máy để được tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát.


Biên bản làm việc giữa đại diện bán hàng của công ty Tân Hiệp Phát và anh Hùng.

Biên bản làm việc giữa đại diện bán hàng của công ty Tân Hiệp Phát và anh Hùng.

Bên công ty họ cam kết cho tôi đi tham quan dây chuyền sản xuất để mình biết được thực tế đúng hay không.

Hai nữa là tôi thường xuyên sử dụng loại nước này nên khi phía công ty giải thích, tôi tin tưởng công ty nên đã trao lại mẫu để họ kiểm tra. Trăm nghe không bằng 1 thấy nên mình đi tham quan mới biết được”, anh Hùng chia sẻ.

Hiện anh Hùng chưa biết cụ thể lịch, thời gian đi tham quan nhà máy mà vẫn chờ vào sự sắp xếp của phía Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

“Dự kiến một ngày gần đây tôi sẽ đi thăm công ty, chắc chắn nếu những điều cảm thấy nghi ngờ thì sẽ có giải đáp. Được tận mắt chứng kiến thì sẽ dễ hơn”, anh Hùng tiếp lời.

Hiện anh Hùng đã bàn giao lại chai nước phát hiện dị vật ruồi này cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Hiện anh Hùng đã bàn giao lại chai nước phát hiện dị vật ruồi này cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Như thông tin trước đó chúng tôi đã đưa, ngày 31/12/2015, anh Trần Văn Hùng (trú ở Nghệ An) đi làm về ghé vào một quán tạp hóa để mua chai nước Number One uống như thường lệ.

Tuy nhiên, khi đang lấy tiền ra trả, cả anh Hùng và người chủ quán bất ngờ phát hiện trong chai nước này có dị vật lạ thường.

Nhìn kĩ bên trong, anh Hùng và người chủ quán phát hiện dị vật có đầy đủ chân, cánh, đầu như một con ruồi còn nguyên vẹn.

Kiểm tra xung quanh, anh Hùng thấy phần nắp chai vẫn còn nguyên, chưa được cạy mở hay trầy xước. Tuy nhiên, nước trong chai lưng hơn và thân chai hơi phình ra.

Ngày 13/1/2016, sau nhiều lần liên hệ, người đại diện công ty đã đến gặp làm việc với anh Hùng và chủ quán bán hàng. Sau đó phía công ty đã gửi tặng cho quán tạp hóa một thùng nước Number One, quy giá trị bằng tiền mặt là 250.000 đồng.

Phía công ty muốn hỗ trợ anh Hùng 1 thùng nước và 2 phần quà nhưng anh không đồng ý. Anh Hùng yêu cầu công ty đổi chai nước ngọt do mình phát hiện có dị vật lấy 100 thùng nước ngọt nhưng công ty không chấp nhận.

Trả lời với PV trước đó, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết quan điểm của công ty luôn muốn công khai minh bạch và khuyến khích anh Hùng mời báo chí vào để cùng giám sát.

Quan điểm của công ty khi có sản phẩm như thế thì báo bên công ty để có hướng xử lý và hỗ trợ. Còn nếu không đồng ý thì khuyến khích đưa ra hội và việc đó là nên. Nếu không thấy thỏa đáng, anh Hùng có thể nạp đơn kiện ra tòa”, ông Khôi cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại