Du khách ùn ùn đi ngắm tuyết, đường lên Ô Quy Hồ kẹt cứng

Soang Tan |

Sáng nay (24/1), do lượng mưa tuyết dày đặc và số lượng du khác đổ sô lên Sapa ngắm tuyết rơi đã dẫn tới tình trạng ùn tắc cục bộ trên nhiều đoạn đường, nhất là đoạn đèo Ô Quy Hồ.

Trước đó, tối 23/1 nhiều khu vưc ở Lào Cai đã xảy ra hiện tượng mưa tuyết, như: Thác bạc, thị trấn Sapa, đèo Ô Quy Hồ.

Do mưa tuyết dày đặc, nhiều đoạn đường đã phủ trắng bởi tuyết, có nơi có độ dày từ 15 - 20 cm khiến các phương tiện của du khách đi ngắm tuyết không thể lưu thông được gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ trên khu vực đèo Ô Quy Hồ.

Anh Nguyễn Văn Đại – phong thổ Lai Châu (đi trên xe khách Khánh Thủy, tuyến Hà Nội- Lai Châu) chia sẻ:

“Do mưa tuyết dày đặc, đường trơn nên 3 giờ sáng 24/1 nhiều xe khách đến khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ đã không tiếp tục di chuyển do đường hẹp nên dẫn tới tình trạng ùn tắc cục bộ.

Chúng tôi đã ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để có thể di chuyển được nhưng đến nay lượng mưa tuyết vẫn không có dấu hiệu giảm”.


Hành khách trên xe đốt lửa sưởi ấm chờ xe được lưu thông

Hành khách trên xe đốt lửa sưởi ấm chờ xe được lưu thông

2h chiều 24/1, mưa tuyết vẫn trút xuống nặng hạt nên các phương tiện xe vẫn chưa thể lưu thông được.

Lực lược chức năng của 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã ngăn cấm nhiều phương tiên lưu thông trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại