Cha rớt lầu, con lao theo không kịp cứu

Lê Huân |

Thấy cha loạng choạng té ngã, người con trai là Lê Bá Vũ đứng cạnh đã chồm người ôm lấy, nhưng cả hai cùng rơi từ tầng 3 xuống đất.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 12/10, tại số nhà 160C đường Võ Thị Sáu, thuộc KP 5, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm do điện giật làm 2 người rơi từ tầng 3 xuống đất, một người thiệt mạng tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Theo lời thuật lại của nhân chứng, vào thời gian trên, ông Lê Mùi (61 tuổi) cùng con trai là Lê Bá Vũ (36 tuổi) bắt dàn giáo để thi công lan can sân thượng tầng 3 ngôi nhà của mình.

Khi ông Mùi cầm trên tay dụng cụ dùng để mài sắt rồi cắm ổ điện để thi công, bất ngờ bị điện giật. Theo phản xạ tự nhiên ông Mùi giật lùi lại và loạng choạng té, người con trai Lê Bá Vũ đứng cạnh đã chồm người ôm cha lại nhưng cả hai cùng rơi từ tầng 3 xuống đất.

Vụ tai nạn làm ông Lê Mùi thiệt mạng tại chỗ. Con trai ông Mùi là anh Vũ bị thương nặng, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại