Té ngã khi đi chùa, nam thanh niên tử vong

Đức Quý |

(Soha.vn) - Trời mưa nên đường xuống chùa khá trơn trợt, một nam thanh niên đã không may té ngã dẫn tới tử vong.

Vào khoảng 7h sáng nay (14/3), anh Phạm Duy Kế (19 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) đang trên đường đi xuống sau khi đã vãn cảnh tại di tích chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh).

Khi cách khu vực Miếu Cậu (thuộc chùa Hương Tích) khoảng 300 mét, anh Kế không may té ngã khiến anh Kế bị chấn thương nặng ở vùng ngực và vùng cổ. Mặc dù đã được người dân cùng ban quản lý chùa cấp cứu nhưng anh Kế đã tử vong sau đó.

Rất đông du khách hành hương về Chùa Hương Tích

Ông Trần Khánh Thành, phó trưởng ban quản lý chùa Hương Tích cho biết: “Nguyên nhân là do mấy hôm nay trời mưa, đường trơn và trong lúc đi xuống anh Kế chạy khá nhanh nên đã té ngã dẫn tới tử vong”.

Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về quê mai táng.

Trước đó, vào ngày 11/3, anh Vương Trung Hiếu (24 tuổi – trú ở TP Vinh, Nghệ An) cũng bị thương nặng do té ngã khi trên đường lên vãn cảnh chùa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại