Cảnh sống khó tin ngay giữa lòng Thủ đô

Thế Long - Phi Trường |

Gần 2 năm nay, hàng chục hộ dân phải sống chung với cảnh nước cống hôi thối, ruồi muỗi bủa vây. Cảnh tượng này đang diễn ra ngay giữa lòng Thủ đô.

Đó là cảnh tượng của 12 hộ dân sống tại địa chỉ 146 Quán Thánh, đang phải chịu đựng từ ngày 26/7/2013.

Đó là cảnh tượng của 12 hộ dân sống tại địa chỉ 146 Quán Thánh, đang phải chịu đựng từ ngày 26/7/2013.
Theo người dân ở đây cho biết, toàn bộ khu khuôn viên rộng 300m2 (phần đất chung) thời gian đầu nước cống chỉ từ từ dâng lên.

Người dân ở đây cho biết, trong toàn bộ khu khuôn viên rộng 300m2 (phần đất chung), thời gian đầu nước cống chỉ từ từ dâng lên.

Sau đó nước cống với mùi hôi thối tiếp tục dâng lên hơn mặt sân và tràn ra đường

Sau đó, nước cống với mùi hôi thối tiếp tục dâng lên hơn mặt sân và tràn ra đường.

Kể từ thời gian đó, tất cả những ai sống trong khu vực địa chỉ 146 phố Quán Thánh đều phải chịu chung cảnh rác thải nổi lên bừa bãi và mùi hôi thối bốc ra

Kể từ thời gian đó, tất cả những ai sống trong khu vực địa chỉ 146 phố Quán Thánh đều phải chịu chung cảnh rác thải nổi lềnh bềnh trong làn nước đen ngòm và mùi hôi thối bốc ra.

“Chúng tôi phải thuê người móc cống. Khi móc cống lên thì thấy đầy rác rưởi, trong đó có quần áo, màn tuyn. Biết không thể tự  khắc phục, chúng tôi đã làm đơn lên UBND phường Quán Thánh kiến nghị về sự việc”, ông Lê Bá Hùng bức xúc.

“Chúng tôi phải thuê người móc cống. Khi móc cống lên thì thấy đầy rác rưởi, trong đó có quần áo, màn tuyn. Biết không thể tự khắc phục, chúng tôi đã làm đơn lên UBND phường Quán Thánh kiến nghị về sự việc”- ông Lê Bá Hùng bức xúc.

Sau nhiều cuộc bàn họp và kiến nghị lên UBND phường, chính quyền đã dùng giải pháp đưa chiếc máy bơm công suất lớn đẩy nước thải ra ngoài.

Sau nhiều cuộc bàn họp và kiến nghị lên UBND phường, chính quyền đã dùng giải pháp đưa chiếc máy bơm công suất lớn đẩy nước thải ra ngoài.

Tuy nhiên chỉ sau 2 giờ đồng hồ thì nước cống lại tiếp tục dâng lên.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ đồng hồ thì nước cống lại tiếp tục dâng lên.

Để có đường đi lại, người dân đành phải dùng gạch, tấm ván kê tạm.

Để có đường đi lại, người dân đành phải dùng gạch, tấm ván kê tạm.

Mực nước ở khu khuôn viên chung luôn trong tình trạng ở mức 20cm đến 35cm.

Mực nước ở khu khuôn viên chung luôn trong tình trạng ở mức 20cm đến 35cm.

Tiếp xúc phóng viên trong điều kiện mùi hôi thối nồng nặc đang bốc lên, bà Nguyễn Thị Tư (86 tuổi) cho biết: “Nước cống dâng lên, cuộc sống của 60 người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Tiếp xúc phóng viên trong điều kiện mùi hôi thối nồng nặc đang bốc lên, bà Nguyễn Thị Tư (86 tuổi) cho biết: “Nước cống dâng lên, cuộc sống của 60 người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn".

Tất cả những nhà dân khu vực đã phải dùng lưới chắn muỗi.

Tất cả những nhà dân trong khu vực đã phải dùng lưới chắn muỗi.

Theo bà Tư, vì nước cống bẩn, ruồi muỗi, côn trùng, vi khuẩn, dịch bệnh phát triển rất nhanh. Nhiều khi đưa bát cơm lên miệng, mùi hôi thối xộc vào, muỗi và ruồi từng đàn bay vào nhà khiến bữa cơm gia đình vì thế mà mất ngon.

Theo bà Tư, vì nước cống bẩn, ruồi muỗi, côn trùng, vi khuẩn, dịch bệnh phát triển rất nhanh. Nhiều khi đưa bát cơm lên miệng, mùi hôi thối xộc vào, muỗi và ruồi từng đàn bay vào nhà khiến bữa cơm gia đình vì thế mà mất ngon. "Từ rất lâu nay các hộ dân chúng tôi ở đây không có chỗ đi vệ sinh…", bà Tư nói.

Clip hàng chục hộ dân ở Hà Nội sống trong ô nhiễm.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết:

"Sau khi nhận được phản ánh của người dân và báo cáo của UBND phường Quán Thánh, UBND quận đã ra nhiều văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Không chỉ cắt cử riêng một Phó Chủ tịch quận phụ trách vấn đề phát sinh tại số nhà 146 Quán Thánh mà đích thân tôi cũng đã xuống xem xét thực tế nhiều lần.

Tuy nhiên, tình hình hết sức căng thẳng, phức tạp vì không nhận được sự hợp tác, cũng như bị một hộ gia đình trong khu vực phản ứng quyết liệt.

UBND quận đã chỉ đạo và giao cho UBND phường Quán Thánh phải thường xuyên thực hiện việc bơm hút nước, tránh úng ngập, phun thuốc tiêu trùng khử độc.

Đồng thời quận Ba Đình đang tiến hành các phần việc để có thể đưa ra một giải pháp sớm nhất nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân”.

Ông Bình thông tin thêm, khu nhà 146 Quán Thánh được xây dựng từ thời Pháp. Do đó, thông tin về hạ tầng của công trình này hoàn toàn không có.

Hiện, UBND quận đã giao các phòng, ban chuyên môn khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật cũng như tham vấn các đơn vị có chức năng để làm rõ hơn thông tin về hạ tầng, trong đó có vị trí và đường đi của hệ thống dẫn thải.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại