Cái kết cho tài xế liều lĩnh điều khiển xe quá tải qua cầu

Hoàng Hải |

Chiếc xe có tổng trọng tải cho phép 29,8 tấn khi lưu thông đến giữa cầu Quần đã khiến cho mặt cầu bị sập, cây cầu hư hỏng nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 7h20 sáng ngày 31/3 tại cầu Quần (thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến mặt cầu bị sập, hư hỏng nghiêm trọng.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 19C - 063.25 trong lúc lưu thông qua cầu Quần khi đi đến giữa cầu thì bất ngờ mặt cầu bị sập khiến đầu xe bị nhấc bổng lên trời.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn hy hữu trên, tài xế điều khiển chiếc xe là Hà Đức Anh (SN 1984, nhân viên của Công ty TNHH Hùng Cường, tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.


Chiếc đầu xe tải bị nhấc bổng lên trời. (Ảnh: Otofun.net)

Chiếc đầu xe tải bị nhấc bổng lên trời. (Ảnh: Otofun.net)

Ngay sau đó, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc đồng thời tìm phương án đưa chiếc xe ra khỏi cây cầu.

Được biết, cầu Quần nằm trên tỉnh lộ 166, trên trục đường từ xã Âu Lâu (TP. Yên Bái) đi xã Đông An (huyện Văn Yên), là cầu dàn thép Bailey có tải trọng cho phép qua cầu là 8 tấn.


Chiếc xe tải chở đầy hàng có tải trọng gần 30 tấn đã khiến mặt cầu bị sập. (Ảnh: Otofun.net)

Chiếc xe tải chở đầy hàng có tải trọng gần 30 tấn đã khiến mặt cầu bị sập. (Ảnh: Otofun.net)

Trong khi đó, chiếc xe tải này có tổng trọng tải cho phép tham gia giao thông theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ là 29,8 tấn.

Hiện tại, Sở GTVT tỉnh Yên Bái đang khẩn trương tổ chức làm đường tránh để thông xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại