Các thuyền viên tàu Sunrise 689 sẽ được vào bờ nghỉ ngơi

Lâm Phương |

“Khi nào cơ quan chức năng dẫn tàu Sunrise 689 vào khu neo an toàn thì thuyền viên có thể vào bờ nghỉ ngơi, các thành viên trên tàu hoàn toàn khỏe mạnh” - đại tá Thanh nói.

Khoảng 11h ngày 11/10, đại tá Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đoàn công tác đặc biệt đã làm việc, tặng quà, kiểm tra thực tế hiện trường tàu Sunrise 689. Quá trình kiểm tra phát hiện một số trang thiết bị trên tàu bị hư hỏng khiến tàu không xác định được vị trí.

10 tên cướp biển ập vào từ 3 tàu, lăm lăm súng và dao 10 tên cướp biển ập vào từ 3 tàu, lăm lăm súng và dao

Điện thoại phóng viên vang lên giọng nói mệt mỏi của thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng trên tàu Sunrise 689 vừa thoát khỏi sự khống chế của cướp biển.

Đại tá Lê Xuân Thanh tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 trả lời báo chí về tình hình tàu Sunrise 689

Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 trả lời báo chí về tình hình tàu Sunrise 689 (Ảnh Lâm Phương)

Đại tá Thanh cho biết thêm hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vì vụ việc còn liên quan đến vấn đề bảo hiểm. Tổ công tác đã tiếp nhận hồ sơ bàn giao của lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4, làm các thủ tục nhập cảnh cho các thuyền viên tàu Sunrise 689.

Liên quan đến quá trình dắt tàu Sunrise 689, đại tá Thanh cho biết ngay sau khi nhận được thông tin từ Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia thông báo, lập tức Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thông tin đến trung tâm chống cướp biển châu Á và trung tâm chống cướp biển của các nước Asean.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra trang thiết bị trên tàu

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra trang thiết bị trên tàu (Ảnh do Bộ Tư lệnh Cảnh sát 4 cung cấp)

Đại tá Thanh cũng lưu ý không phải cơ quan điều tra lấy lời khai mà là các thuyền viên cho cơ quan điều tra biết về diễn biến vụ việc.

“Khi nào cơ quan chức năng dẫn thuyền vào khu neo an toàn thì các thuyền viên có thể vào bờ nghỉ ngơi. Hiện nay các thành viên trên tàu hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần tốt”- lời đại tá Thanh.

Nhiều thiết bị trên tàu Sunrise 689 bị hư hỏng (Ảnh do Bộ tư lệnh Cảnh sát 4 cung cấp)

Trước đó vào sáng 11/10, tàu Sunrise 689 đã được lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 lai dắt từ khu vực biển Cà Mau về đất liền đã vào đến khu vực phao số 0 thuộc cảng Vũng Tàu. Tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của các lực lượng gồm: Bộ đội biên phòng, Công an, Cảnh sát biển Vùng 3 và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã tiếp cận tàu Sunrise 689, các thuyền viên cho cơ quan điều tra biết diễn biến về vụ việc, đồng thời cơ quan điều tra thu thập các chứng cứ liên quan khác.

Nhiều thiết bị trong phòng nghỉ của thủy thủ  tàu Sunrise 689 cũng bị hư hỏng (Ảnh do Bộ Tư lệnh Cảnh sát 4 cung cấp)

Cũng trong buổi sáng, đoàn công tác của Cục hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải dẫn đầu đã lên tàu Sunrise 689 thực hiện công tác kiểm tra, động viên, tặng quà cho các thuyền viên bị nạn.

Thuyền phó tàu bị bắt cóc: Cướp biển dọa giết chúng tôi Thuyền phó tàu bị bắt cóc: "Cướp biển dọa giết chúng tôi"

"Bọn cướp biển dí dao vào cổ chúng tôi, dọa giết nếu chúng tôi kháng cự" - thuyền phó Phạm Văn Hoàng, tàu dầu Sunrise 689 cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại