Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu bồi thường lâu dài cho nạn nhân

Long Nguyễn – Thanh Uyên |

Ngoài ra, ông Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh phải báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động trong vòng 20 ngày.

Chiều nay (26/3), Bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra tình hình cứu hộ, tháo dỡ đống sắt còn lại của giàn giáo bị sập.

Tiếp đó, Bộ trưởng kiểm tra cả giàn giáo bên cạnh xem có nguy cơ mất an toàn lao động hay không.

Ông Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta phải tập trung để xác định nguyên nhân và trách nhiệm và chúng ta yêu cầu xử lý nghiêm khắc những tổ chức và cá nhân để xảy ra những sự cố hết sức đau lòng như thế này...

Nhà thầu, chủ đầu tư phải có trách nhiệm hỗ trợ các nạn nhân, gia đình các nạn nhân, và không chỉ hỗ trợ hôm nay mà hỗ trợ lâu dài để đảm bảo họ có cuộc sống ổn định về sau”.

Nạn nhân đang được điều trị.
Một nạn nhân đang được điều trị.

Bộ trưởng Dũng cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tích cực chỉ đạo các đơn vị trên công trường tập trung khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt.

Đồng thời yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh phải thành lập ngay đoàn điều tra liên ngành để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo.

Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phải có báo cáo kết quả trước ngày 15/4 tới đây.

Trong một diễn biến khác, trưa 26/3, Công ty Samsung C&T Việt Nam (nhà thầu phụ cảng nước sâu Sơn Dương - chủ đầu tư thi công công trình bị sập) đã có lời chia buồn tới toàn bộ các nạn nhân và gia đình:

"Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi biện pháp cần thiết để cập nhật thông tin đến gia đình các nạn nhân, cũng như hỗ trợ hết sức đến các nạn nhân, đồng thời hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn”.

Thông cáo này cũng cho hay, dù các công nhân không phải lao động của Samsung C&T mà của nhà thầu phụ (Công ty Xây dựng Nibelc), nhưng công ty cũng cam kết:

"Sẽ có các hình thức và biện pháp hỗ trợ nạn nhân hợp tình và hợp lý nhất, và hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn...".

Samsung C&T cũng cho biết, ngay tối 25/3, công ty đã có khoản hỗ trợ ban đầu ở mức 30 triệu đồng để đưa thi thể các nạn nhân tử vong về quê an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại