Bình trà đá miễn phí bị thu, quán nước "cắt cổ" vẫn đầy vỉa hè

Đức Minh |

Đối với người dân lao động thì 5 nghìn đồng một cốc trà là một thứ xa xỉ. Song, những hàng quán này vẫn mọc lên như nấm ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Mới đây, bình nước miễn phí của một người dân trên đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị lực lượng chức năng phường này thu giữ vì ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan đô thị...

Dư luận đã tạm thời lắng xuống khi chiếc bình nước trên được công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội trả lại cho chủ nhân của nó.

Hàng trà chén mọc lên như nấm ở phường Thịnh Liệt

Hàng trà, nước mọc lên như nấm ở phường Thịnh Liệt

Ngày 2/8, chúng tôi quay trở lại địa bàn phường này để khảo sát và không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hàng chục hàng quán bán trà đá mọc lên như nấm ở mọi con ngõ của phường này.

Có nơi, một cốc trà được pha rất loãng có giá 5 nghìn đồng, đối với người dân lao động và những người làm nghề xe ôm ở khu vực này thì đây là mức giá “cắt cổ”.

Nhiều người đặt câu hỏi, nếu phường thực hiện năm văn minh đô thị thì tại sao những hàng trà chén này không bị dẹp bỏ song song với việc thu giữ bình nước miễn phí, không chiếm nhiều diện tích vỉa hè!?

Một ly trà loãng có giá 5 nghìn

Một cốc trà có giá 5 nghìn tại khu vực Hoàng Mai

Nhiều người lao động coi chén trà 5 nghìn đồng là cắt cổ

Với nhiều người lao động thì một cốc trà giá 5 nghìn là một thứ xa xỉ

Trong khi đó, một số chủ hàng vẫn bày bán vô tư, có cả những chiếc ô “to đùng” dựng lên giữa lối đi, những tấm bạt căng phủ kín một phần diện tích vỉa hè, khiến cho người dân không còn chỗ đi lại.

Không chỉ vậy, trước mặt một số hàng quán còn có những tấm biển hiệu, xe máy, xe đạp lấn chiếm hết vỉa hè và cả xuống lòng đường.

Những cảnh tượng trên vẫn đang đang diễn ra nhưng tại sao không bị lực lượng chức năng xử lý?!

Trước đó, trao đổi với PV, đại diện công an phường Thịnh Liệt khẳng định, việc thu giữ bình nước miễn phí của anh Nam Anh là do ảnh hưởng đến giao thông và an ninh trật tự đô thị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, thì hoàn ủng hộ việc làm từ thiện của mọi công dân trong phường.

Vị chủ tịch phường sở tại cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ để nhân rộng thêm mô hình làm từ thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh lấn chiếm vỉa hè do PV ghi nhận vào chiều ngày 2/8, trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại