Bé 5 tuổi rơi ở tòa chung cư tử vong sau nhiều giờ trên bàn mổ

Thế Long |

Rơi từ tầng 6 tòa nhà chung cư và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau nhiều giờ đau đớn trên bàn mổ bé trai 5 tuổi đã tử vong.

Trước đó, sáng 16/3, người dân sống trong khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) phát hiện một bé trai bị rơi từ tầng 6 xuống đất trong tình trạng nguy kịch nên đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cháu bé tiếp tục được chuyển lên Bệnh viên Việt Đức. Đến chiều tối cùng ngày, phía bệnh viện đã trả bé về cho gia đình vì chấn thương quá nặng. Đến đêm, cháu bé đã tử vong.

Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó Trưởng Công an quận Long Biên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trong căn nhà không có ai ngoài cháu bé.

Đại diện ban quản lý tòa nhà CT19, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, chiều tối qua (16/3), cháu bé bị rơi ở tầng 6 của tòa nhà này được bệnh viện trả về vì bị chấn thương quá nặng.

“Tuy nhiên, đến đêm thì cháu bé xấu số đã tử vong. Sáng sớm nay (17/3), gia đình đã đưa thi thể bé trai về quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội để lo hậu sự”, đại diện ban quản lý tòa nhà cho hay.

Những người sống cùng khu nhà của cha mẹ cháu bé cho biết, bố mẹ cháu có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại