Bắt đối tượng người Campuchia 'ép' trẻ em đi ăn xin

Phương Linh |

(Soha.vn) - Tại cơ quan Công an, Poi khai bé trai 1 tuổi mình dùng để đi xin tiền của người đi đường là con trai của ông, nhưng ông không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh điều này.

Đêm ngày 20/8, lãnh đạo Công an phường 2 – quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa bắt một đối tượng người Campuchia sử dụng sức lao động của trẻ em để xin tiền người đi đường.

Theo đó, vào khoảng 23h cùng ngày, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường 2 – quận Tân Bình đã tiến hành bắt giữ đối tượng Poi (52 tuổi, quốc tịch Campuchia) khi đang bế trên tay một bé trai đứng xin tiền của người đi đường, ngay trước cửa số nhà 10 đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình.

Khi bị đưa về trụ sở cơ quan Công an để xác minh, do bất đồng về ngôn ngữ nên ông Poi đã liên tục có các hành vi phản kháng, nên buộc các chiến sĩ Công an phải có hành động áp giải.

Bắt đối tượng người Campuchia 'ép' trẻ em đi ăn xin
Đối tượng Poi (52 tuổi, quốc tịch Campuchia) tại cơ quan công an 

Tại trụ sở Công an phường, ông Poi đã khai do ở Campuchia quá khổ nên sử dụng bé trai Ka (1 tuổi, quốc tịch Campuchia) sang TP.HCM xin tiền, lợi dụng lòng tốt của người đi đường.

Vì không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào trong người, nên ngay trong đêm, Công an phường 2 – quận Tân Bình đã tiến hành bàn giao ngay hai cha con ông Poi cho Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM tiếp tục tạm giữ, chờ ngày đưa về nước.

Theo cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM, ông Poi là đối tượng chuyên đi lang thang, xin tiền người đi đường ở khu vực quận Tân Bình, đã từng được đưa ra vào Trung tâm vài lần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại