Bảo mẫu 9X hành hạ trẻ mới học cấp dưỡng được… 8 ngày

Bảo Thoa |

(Soha.vn) - Lớp học về dinh dưỡng do trường tổ chức dạy các quy trình nấu ăn, dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng cho trẻ, những vấn đề liên quan đến thực phẩm... trong 16 ngày.

Trong mấy ngày qua, dư luận rất phẫn nộ về hành vi bảo mẫu hành hạ trẻ em ở cơ sở mầm non tư thục Phương Anh, TP. HCM. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ có bảo mẫu Lê Thị Đông Phương là đã tốt nghiệp Đại học Sài Gòn, còn bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý thì mới đang theo học khóa học cấp dưỡng tại Đại học Sài Gòn. Để hoàn thành khóa học này, Lý chỉ mất có 16 ngày. Tuy vậy, bảo mẫu này vẫn chưa hề “tốt nghiệp”, cô mới theo học được nửa thời gian (tức khoảng 8 ngày).


	Bảo mẫu Lý mặc áo xanh, liên tục tát, ghì đầu, bế cháu bé dọa bỏ vào téc nước.

Bảo mẫu Lý mặc áo xanh, liên tục tát, ghì đầu, bế cháu bé dọa bỏ vào téc nước.

Trao đổi với phóng viên ngày 19/12, ThS Huỳnh Hữu Đức – Phó chánh Văn phòng trường Đại học Sài Gòn cho biết, Nguyễn Lê Thiên Lý hiện đang tham gia lớp học Cấp dưỡng của trường Đại học Sài Gòn.

Cũng theo ông Đức thì lớp học này trường tổ chức dạy cho học sinh biết các quy trình nấu ăn, dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng cho trẻ, những vấn đề liên quan đến thực phẩm… Thiên Lý không được đào tạo để đứng lớp, trông trẻ hay nghiệp vụ đút cho trẻ ăn. Còn việc bà Lê Thị Đông Phương sử dụng lao động là cô Lý đút cho trẻ ăn là hoàn toàn sai với quy định trong trường mầm non.

Liên lạc với văn phòng đào tạo khoa Mầm non - Trường Đại học Sài Gòn thì được người đại diện ở đây cho biết, lớp học cấp dưỡng chỉ được tổ chức học vào chủ nhật hàng tuần, và hàng tháng học 4 ngày chủ nhật liên tiếp. Khóa học diễn ra chỉ trong vòng 16 ngày, sau khi tốt nghiệp khóa học trường Đại học Sài Gòn sẽ cấp cho các học sinh chứng chỉ nghiệp vụ cấp dưỡng. Trước khi kết thúc khóa học, các học sinh cũng được đến các trường mần non thực tập về vấn đề dinh dưỡng thực phẩm.

Thiên Lý mới đăng ký lớp học này vào ngày 20/10/2013, thời gian vừa tròn 2 tháng. Như vậy, bảo mẫu Lý mới theo học được phân nửa thời gian, nên chưa hề “tốt nghiệp”. Cũng theo văn phòng khoa Mầm non thì hiện Lý mới theo học được ngắn ngày, chưa được dự thi hết môn nào, vì thế chưa có điểm để đánh giá trình độ của Lý tới đâu.


	Cô Thiên Lý trẻ tuổi nhưng có hành vi hành hạ trẻ vô cùng độc ác.
Cô Thiên Lý trẻ tuổi nhưng có hành vi hành hạ trẻ vô cùng độc ác.

Trước sự việc học sinh của trường gây nên những việc khiến dư luận phẫn nộ, ông Đức cho biết hiện trường đang chờ kết luận của cơ quan điều tra thì nhà trường sẽ có những hình thức sai phạm tới đâu, kỷ luật tới đó. Còn riêng với Đông Phương thì sinh viên này đã tốt nghiệp rất lâu, đã từng công tác tại trường HL một thời gian dài, nên nhà trường cũng không quản lý đến sinh viên cũ này nữa.

Khi có thông tin học sinh của trường liên quan đến vụ bạo hành trẻ em, đại diện của trường Đại học Sài Gòn cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Đại diện trường cho hay, trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn giáo dục dạy cho học sinh của mình những điều tốt, những kiến thức hay nhưng khi ra đời, họ lại làm những việc thất đức đó. Thời gian tới trường sẽ tăng cường những khóa học đào tạo nghiệp vụ đạo đức chuyên môn, cách thể hiện tình yêu với học sinh.

 Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h.

Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại