2 người đàn ông bị “trâu điên” húc nguy kịch khi làm đồng

Gia Hưng |

Đang đi làm đồng, anh Hiếu và anh Kiều bất ngờ bị trâu lao đến húc túi bụi khiến cả 2 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ ngực, rách màng tim.

Chiều nay 31/3, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, viện này vừa tiếp nhận và cứu sống hai bệnh nhân bị vỡ ngực, chấn thương tim, phổi nặng do trâu húc khi đang đi làm đồng.

Theo người nhà bệnh nhân, 3 ngày trước đó, anh Dương Kiều (42 tuổi, trú xã Hương Giang, Hương Khê) đang làm đồng bất ngờ bị một con "trâu điên" hung hãn lao tới húc vào người.

Phát hiện sự việc trên, người dân đến xua đuổi trâu đi và đưa anh Kiều đi bệnh viện cấp cứu.

Cũng bị tai nạn tương tự, vào ngày 29/3, anh Võ Đức Hiếu (36 tuổi, trú xã Kỳ bắc, huyện Kỳ anh) đang đi làm đồng bất ngờ bị con trâu lao đến húc khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, anh Kiều được các bác sĩ thăm khám và xác định bị chấn thương nặng vùng ngực trái, vỡ xương ức, gãy các xương sườn 3,4,5,6, vết thương rách màng tim 4x5cm.

Riêng bệnh nhân Hiếu nhập viện trong tình trạng khó thở, vết thương ngực trái hở phức tạp, chảy nhiều máu, gãy 2 xương sườn 3,4, dập nát cân cơ vùng ngực trái.

Nhận thấy vết thương phức tạp, các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật ngay cho 2 bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Thức Dũng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân Kiều được phẫu thuật khâu lại vết thương rách màng tim, mở cửa sổ màng tim, cầm máu cố định xương ức và các xương sườn bị gãy. Ca mổ thành công kéo dài 2h đồng hồ.

Bệnh nhân Hiếu được phẫu thuật khâu vết thương thùy trên phổi trái, cắt lọc khâu vết thương da, dẫn lưu màng phổi trái, cố định xương sườn gãy.

Sau ca phẫu thuật, cả hai bệnh nhân Kiều và Hiếu đã qua cơn nguy kịch. Hiện 2 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại