Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Hoàng Đan |

Chiều nay, với đa số phiếu, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Theo chương trình làm việc vào chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt UBTV Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn ĐBQH về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm đối với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo hình thức bỏ phiếu kín.

Đúng 15 giờ 20 phút, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, tổng số phiếu phát ra là 474, tổng số phiếu thu về là 474, số phiếu hợp lệ 473.

Số phiếu đồng ý là 447 phiếu, bằng 90,49% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 26 phiếu.

“Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang”, ông Huỳnh Văn Tí nói.

Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang và 458/459 ĐBQH có mặt đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết này.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự kiến nhân sự là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang để bầu Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, quê quán, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị XI, XII. Ông mang hàm Đại tướng và hiện là Bộ trưởng Bộ Công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại