luật tổ chức quốc hội

Báo cáo việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thạnh

Báo cáo việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thạnh

Thời sự - Xã hội 2024-01-15T09:18:00

Trong phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời sự - Xã hội 2024-01-15T09:05:00

Ngày 15/1, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Lấy phiếu tín nhiệm ở những nơi thí điểm mô hình chính quyền đô thị thế nào?

Lấy phiếu tín nhiệm ở những nơi thí điểm mô hình chính quyền đô thị thế nào?

Thời sự - Xã hội 2023-05-09T09:59:58

Sáng 9/5, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp diễn ra trong 4 ngày, cũng là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 dự kiến khai mạc vào ngày 22/5 tới.

Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch

Những vấn đề liên quan đến người ứng cử phải được thông tin minh bạch

Thời sự - Xã hội 2021-03-19T07:42:11

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, từ nay đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tất cả những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều phải thông tin minh bạch.

ĐB Lê Thanh Vân: ĐB Quốc hội là chính trị gia, không nên tăng cường đại biểu chuyên gia

ĐB Lê Thanh Vân: ĐB Quốc hội là chính trị gia, không nên tăng cường đại biểu chuyên gia

Thời sự - Xã hội 2020-05-26T11:54:58

ĐBQH Lê Thanh Vân đề xuất, phải xác định Tổng Thư ký Quốc hội phải là nhân vật hành chính chứ không phải nhân vật chính trị.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn 'dành ghế' ở Quốc hội cho đại biểu chuyên trách

Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn 'dành ghế' ở Quốc hội cho đại biểu chuyên trách

Thời sự - Xã hội 2019-10-29T14:43:58

Bộ trưởng Hà đồng tình với quan điểm nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, không chỉ 35% mà cần 50-60% để "đội ngũ Quốc hội có vai trò khác đi".

Bí thư Đắk Lắk: 'Tôi phải viết 4 văn bản chuyển đoàn'

Bí thư Đắk Lắk: 'Tôi phải viết 4 văn bản chuyển đoàn'
Thời sự - Xã hội 2019-10-29T11:13:04

Giả sử không được chấp nhận thì Bí thư tỉnh này phải đi sang tỉnh khác tiếp xúc cử tri.

Điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan Quốc hội

Điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan Quốc hội

Thời sự - Xã hội 2019-04-25T18:48:00

Theo thông tin từ Vụ Công tác đại biểu, tháng 4/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội.

Ông Vũ Mão: "Tôi mong các vị ĐBQH giữ vững lời hứa với cử tri"

Ông Vũ Mão: "Tôi mong các vị ĐBQH giữ vững lời hứa với cử tri"

Thời sự - Xã hội 2016-07-20T06:45:00

Chia sẻ kỳ vọng của mình đối với Quốc hội khoá XIV, nguyên Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão nói: "Tôi mong muốn các vị ĐBQH phát huy năng lực, trí tuệ của mình, giữ vững lời hứa với cử tri".

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Thời sự - Xã hội 2016-04-06T14:54:00

Chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình trước Quốc hội, giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thời sự - Xã hội 2016-03-31T16:23:47

Chiều nay, với đa số phiếu, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Ông Trần Đại Quang được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Thời sự - Xã hội 2016-03-31T16:13:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội xem xét, bầu vào chức vụ Chủ tịch nước.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại