Mourinho bất ngờ nói về Messi

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Messi bị chỉ trích rất nhiều sau khi được trao QBV. Nhưng hôm qua Mourinho, người ít ai ngờ tới, lại lên tiếng bảo vệ số 10 của ĐT Argentina.

Sau khi ĐT Argentina thất bại trước Cỗ xe tăng Đức, người ta đã bắt đầu chỉ trích Messi. Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup càng làm cho số 10 của Argentina trở thành tâm điểm dư luận. Ngay cả đến huyền thoại Maradona cũng cho rằng Messi không xứng đáng với giải thưởng được trao.

Nhưng khá bất ngờ khi hôm qua, HLV Mourinho đã lên tiếng bảo vệ Messi. Trả lời phỏng vấn báo chí, Người đặc biệt nói: "Tôi nghĩ người ta đừng lôi Messi ra và chỉ trích như thể cậu ấy là nguyên nhân khiến Argentina bại trận. Theo tôi, Messi đã chơi khá tốt, đặc biệt trong hiệp 1 và tạo ra không ít pha bóng đáng kể. Dù sao thì cậu ấy vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Maradona hay Pele ư? Tôi không so sánh những người chơi bóng ở những thế hệ khác nhau".

Messi và Mourinho khi còn ở 2 chiến tuyển Barca - Real

Messi và Mourinho khi còn ở 2 chiến tuyển Barca - Real

Chiến lược gia người BĐN còn cho rằng việc Messi chơi kém hiệu quả ở nửa sau trận đấu xuất phát từ sai lầm của HLV Sabella: "Tôi không hiểu sao Sabella lại thay Lavezzi bằng Aguero. Điều này khiến Argentina mất cân bằng hơn và Messi đã phải vất vả hơn rất nhiều".

Với phát biểu này, Người đặc biệt dù vốn có nhiều xung đột với Messi trong quá khứ đã tỏ ra là 1 HLV có cách nhìn khách quan và công tâm. Trước đó không lâu, Mourinho cũng từng khẳng định chưa cần World Cup thì đội trưởng Argentina đã trở thành huyền thoại bóng đá rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại