HLV Mourinho quá cao tay khi bán David Luiz

Song Nhi |

(Soha.vn) - Chứng kiến giây phút David Luiz khóc nức nở sau thảm bại trước ĐT Đức, có lẽ HLV Mourinho sẽ mỉm cười đắc thắng.

David Luiz đã phải rời sân Mineirao trong nước mắt kèm lời xin lỗi NHM Brazil sau thất bại thảm họa 1-7 trước ĐT Đức.

Selecao thua trận và đó cũng chính là một trận đấu thất bại của riêng cá nhân trung vệ 27 tuổi sẽ chia tay Chelsea và chính thức gia nhập PSG sau khi World Cup 2014 khép lại.

Trong 90 phút chạm trán ĐT Đức, David Luiz là nguyên của hơn nửa số bàn thua của ĐT Brazil. Anh không theo Muller trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Mannschaft, bị Klose biến thành trò hề ở bàn thua thứ 2, sau đó tiếp tục mắc lỗi ở bàn nâng cách biệt lên 5-0, 6-0 của Khedira và Schurrle.

Sau màn trình diễn thảm họa ấy của David Luiz, NHM hẳn có lý do để nhìn lại quyết định bán trung vệ 27 tuổi của HLV Mourinho. Người đặc biệt quá cao tay, vừa đẩy đi được một cầu thủ không phù hợp với triết lý của Chelsea, đồng thời giúp sân Stamford Bridge thu về khoản phí kỷ lục lên tới 50 triệu bảng.

Cách chơi bóng của David Luiz cũng lãng tử như mái tóc bồng bềnh cuộn sóng của trung vệ này. NHM có thể chứng kiến khoảnh khắc David Luiz ghi bàn, nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu như ngay sau đó anh lại trở thành tội đồ với những sai lầm ngớ ngẩn.

Với Mourinho, mẫu trung vệ lý tưởng của ông phải đảm bảo được sự an toàn, chơi bóng với sự tập trung cao nhất thay vì thái độ đủng đỉnh như của David Luiz. Ở Paris, không hiểu người PSG đang nghĩ gì sau khi bỏ ra cả núi tiền để chứng kiến những sai làm chết người của tuyển thủ Brazil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại